Chủ tịch UBND TPHCM bức xúc vì một số sở, ngành báo cáo sai sự thật

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong bức xúc việc một số sở, ngành báo cáo không đúng và quan ngại vì nguy cơ không đạt được chỉ tiêu tăng trưởng đề ra.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong. Ảnh: M.Q

Sáng 5.9, UBND TPHCM họp thường kỳ về tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội và quốc phòng an ninh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2017. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong bức xúc vì một số sở, ngành báo cáo không đúng sự thật.

“Ở 6 tháng đầu năm, tôi nhớ đã nhắc các đồng chí ngành công nghiệp cố gắng đẩy mạnh ngành của mình tăng trưởng lên 7,5%, và 7 tháng đầu năm, các đồng chí báo cáo đúng con số 7,5%. Tuy nhiên con số không đúng sự thật, chỉ tăng 7,19%. Rồi lĩnh vực nông nghiệp cũng vậy, 6 tháng đầu năm đề ra nhiệm vụ tăng trưởng 6,5% thế mà có đúng đâu, nhưng các anh cũng cố báo cáo cho được” – ông Nguyễn Thành Phong dẫn chứng.

Chủ tịch UBND TP lo lắng, so với 7 tháng đầu năm, tháng 8 tỷ lệ tăng các ngành rất chậm, khó có thể đạt được 8,4% đến 8,7% con số tăng trưởng mà Thành phố đề ra cho năm 2017.

“Những tháng còn lại, nếu tốc độ tăng trưởng các ngành nghề không có bước tiến vượt bậc thì thành phố coi như mất chỉ tiêu đặt ra. Trong khi đó, năm 2016, đặt ra mức tăng trưởng 8% thì hết năm đã đạt được, nhưng năm 2017 đã đi qua 8 tháng nhưng các lĩnh vực vẫn ì ạch phát triển.

Trong khi tôi yêu cầu những người lãnh đạo các ngành phải tự kiểm điểm trách nhiệm của mình, nhưng vẫn không có đồng chí nào tự kiểm điểm trách nhiệm của mình, còn nếu nói chung chung như thế này thì không thể đạt được như kỳ vọng” - ông Nguyễn Thành Phong nói.

Theo Chủ tịch UBND TP, lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo các ngành, các lĩnh vực phải nhìn đúng thực tế để tìm ra giải pháp và các lĩnh vực đạt được tốc độ tăng trưởng như Nghị quyết TPHCM đã nêu ra trước HĐND TPHCM.

M.Q

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/chu-tich-ubnd-tphcm-buc-xuc-vi-mot-so-so-nganh-bao-cao-sai-su-that-562886.ldo