Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong: TPHCM ra sức phấn đấu vì cả nước, cùng cả nước

Tại Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ VII, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, bày tỏ TPHCM luôn ý thức về trách nhiệm của TPHCM đối với sự phát triển chung của đất nước.

Ngày 26-6, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Đại hội thi đua yêu nước TPHCM lần thứ VII, giai đoạn 2015-2020.

TPHCM là địa phương được chọn làm đại hội chỉ đạo điểm của 33 tỉnh - thành phố khu vực miền Trung, Tây nguyên và Nam bộ.

Tham dự đại hội, về phía Trung ương có các đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Cùng dự còn có lãnh đạo các bộ - ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương thuộc 33 tỉnh - thành thành miền Trung, Tây Nguyên, Nam bộ.

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại Đại hội Thi đua. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về phía TPHCM có các đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phan Thị Thắng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM…

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại Đại hội Thi đua. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Thủ Tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM, các đại biểu tại Đại hội thi đua yêu nước. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc biệt, đại hội có sự tham dự của quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các đồng chí lão thành cách mạng; các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc và 600 gương điển hình tiên tiến của phong trào thi đua yêu nước, đại diện cho những tấm gương điển hình tiên tiến trên tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội của TPHCM.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tặng cờ thi đua cho các đơn vị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chỉ có thi đua mới tạo đột phá

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thành Phong bày tỏ, nhìn lại quá trình phát triển của TPHCM 45 năm qua, có thể thấy TPHCM là một trong những cái nôi khởi nguồn nhiều phong trào thi đua yêu nước sáng tạo của cả nước.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, đồng hành với các phong trào thi đua sôi nổi của cả nước, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của TPHCM đã phát triển mạnh mẽ và bước đầu đi vào chiều sâu, trở thành ngọn cờ hiệu triệu tất cả người dân tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.

“Từ phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều nhân tố mới, nhiều điển hình tập thể, cá nhân với hàng nghìn sáng kiến, giải pháp hữu ích trên hầu hết các lĩnh vực, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM”, đồng chí Nguyễn Thành Phong bày tỏ.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, đại hội diễn ra vào thời điểm TPHCM và cả nước đã làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bước sang giai đoạn bình thường mới với nhiều khó khăn và thử thách phía trước, nhất là việc tăng trưởng kinh tế đang chậm lại dưới tác động của đại dịch Covid-19.

Vì vậy, đại hội này không chỉ dừng lại ở việc tổng kết một giai đoạn của phong trào thi đua. Điều quan trọng hơn, đó là cần tập trung trí tuệ thảo luận và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả cho phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, đồng thời làm tốt hơn nữa việc khích lệ và truyền cảm hứng thi đua yêu nước đến mỗi người dân TP.

Chủ tịch UBNDTPHCM Nguyễn Thành Phong tặng bằng khen cho các tập thể tại Đại hội Thi đua. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBNDTPHCM Nguyễn Thành Phong tặng hoa chúc mừng các điển hình giao lưu tại Đại hội Thi đua. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng ba cho đồng chí Thân Thị Thư và đồng chí Trương Thị Ánh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương lao động hạng nhì cho đồng chí Võ Văn Hoan. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí mong muốn các đại biểu thảo luận sâu vào các nội dung, giải pháp, góp ý cho các phong trào thi đua của TPHCM ngày càng đi thực chất hơn và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới, để thi đua thực sự trở thành động lực quan trọng trong việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025.

“Chỉ có thi đua, chúng ta mới tạo ra sự đột phá và huy động được nguồn lực to lớn của xã hội để phát triển”, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh và phân tích, qua thi đua mới hình thành được môi trường tốt cho đổi mới sáng tạo. Do đó, TPHCM sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phong trào thi đua yêu nước trở thành một xu hướng chủ đạo của xã hội.

Báo cáo tại đại hội, đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM, khẳng định trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của TP tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế của TP tiếp tục tăng trưởng nhanh, từng bước bền vững. Đặc biệt, từ công tác tuyên truyền đã thu hút cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia bằng các phong trào thiết thực. Nhiều công trình về trước kế hoạch, mô hình cải tiến kỹ thuật được xây dựng và nhân rộng mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực trong lao động sản xuất, trong đời sống xã hội của người dân TP.

Trong công tác khen thưởng cũng được nâng lên, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai. Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được lan tỏa, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và phát triển TP.

Đồng chí Lê Thanh Liêm chia sẻ, trong giai đoạn 2020-2025, đại hội xác định mục tiêu xây dựng TPHCM vững mạnh, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP, đi đôi với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với đó là nhiệm vụ xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình đóng vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; từng bước trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á.

Người dân được chia sẻ để thỏa sức thi đua sáng tạo

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, TPHCM đã phát huy thế mạnh là trung tâm kinh tế, y tế, văn hóa và giáo dục của cả nước để ươm mầm cho nhiều ý tưởng sáng tạo, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước.

Nổi bật là các phong trào thi đua tiêu biểu như: Phong trào “Sinh viên nghiên cứu khoa học”; phong trào “Thi đua dạy tốt học tốt”; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” góp phần phát hiện và biểu dương nhiều tập thể, cá nhân điển hình vinh dự được nhận các danh hiệu, giải thưởng tiêu biểu của thành phố, như “Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu”; danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM”; “Giải thưởng sáng tạo TPHCM”…

Các đại biểu giao lưu tại Đại hội Thi đua. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chia sẻ tại đại hội, nghiên cứu sinh Hoàng Trung Hiếu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), bày tỏ mình dấn thân vào việc nghiên cứu từ rất sớm. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng bằng đam mê, tin thần của người trẻ, anh vẫn không bỏ cuộc sắp xếp, sử dụng thời gian một cách hiệu quả, chu toàn về mọi việc. Từ đó, Hoàng Trung Hiếu đã nhiều công trình nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo được công bố trong các hội nghị hàng đầu thứ giới, trong đó, một công trình mang tính thực tiễn cao là xử lý hình ảnh camera giao thông tạo tiền đề góp phần xây dựng thành phố thông minh.

Trong khi người trẻ dấn thân thể hiện tinh thần thi đua áp dụng công nghệ tiên tiến, thì kỹ sư Tống Hữu Châu (chủ trại cá Châu Tống, quận 12) từ kinh nghiệm của mình đã mày mò sáng tạo theo cách của riêng. Những ứng dụng khoa học - kỹ thuật của ông không chỉ giúp bản thân vươn lên làm giàu mà còn gỡ khó cho nhiều nhà nông và làm nên nét mới cho nền nông nghiệp đô thị. Ông khiến nhiều đại biểu dự đại hội ngạc nhiêu khi sản phẩm không chỉ xuất khẩu đi Mỹ, 3 trại cá của ông còn đang chuẩn bị những khâu cuối xuất đi châu Âu. Ông Châu cho rằng thành quả đáng tự hào này không chỉ đến từ sự nỗ lực của bản thân ông, mà còn nhờ sự chia sẻ khó khăn và hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp ban ngành TPHCM. “Tôi tự hào là người dân của TPHCM và sẽ nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo”, ông Châu xúc động khẳng định.

Tương tự, tại đại hội, nhiều tấm gương tiêu biểu đã chia sẻ về những nỗ lực, sáng tạo của cá nhân, đơn vị mình góp phần vào phong trào thi đua chung của toàn TP, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội cũng như giữ vững bình yên cho người dân TP. Đó là ông Kao Siêu Lực, Tổng Giám đốc ABC Bakery đã có những sáng tạo không chỉ đưa đơn vị phát triển mà còn chia sẻ nỗi lo của bà con nông dân trong giai đoạn khó khăn vì dịch Covid-19. Ông chính là là chủ nhân của ý tưởng độc nhất đáo “bánh mì thanh long”. Điều đáng quý là ông còn chia sẻ công thức sản phẩm để ai cũng có thể cùng làm được loại bánh mì này.

Đó là cô Phạm Thị Thanh Nhung, Giáo viên ngữ văn trường THCS Nguyễn An Khương (huyện Hóc Môn) với những câu chuyện yêu nghề cùng tình yêu thương vô bờ dành cho học trò. Đó còn là sự hy sinh, dấn thân của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an TPHCM) nỗ lực thi đua trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng và trật tự xã hội có nhiều hoạt động trấn áp tội phạm, triệt phá nhiều đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy…

Thi đua để giải quyết những bức thiết của thực tiễn

Tại đại hội, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và chia sẻ các ý kiến của các đại biểu. Từ đó, TPHCM sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo vào nội dung, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thi đua Khen thưởng TPHCM cùng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND TPHCM trong thời gian tới. Đồng thời, TPHCM sẽ khẩn trương tổ chức thực hiện quyết liệt để đưa phong trào thi đua trở thành một động lực để vực dậy kinh tế TP trong giai đoạn bình thường mới.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong khẳng định, TPHCM luôn ý thức rằng, sự phát triển của TPHCM sẽ đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Điều đó càng thôi thúc Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM phải ra sức phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa, vì cả nước, cùng cả nước, hoàn thành mục tiêu kép đã đề ra.

Đồng chí cam kết, với vai trò và trách nhiệm của mình đối với cả nước, TPHCM sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trước hết là các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đưa phong trào thi đua yêu nước trở thành động lực hiệu triệu mọi người tham gia, chung tay góp sức xây dựng thành phố và đất nước.

“Với một khát vọng mãnh liệt, TPHCM sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khẳng định và nhấn mạnh TPHCM sẽ xem đây là động lực, là đòn bẩy góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn bình thường mới.

Theo đồng chí, TPHCM luôn nhận thức rằng, các phong trào thi đua phải đi vào giải quyết những vấn đề bức thiết, những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn như phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, ùn tắc giao thông… để mang lại hiệu quả thiết thực.

Do đó, TP.HCM sẽ tập trung vào nhiều nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua, truyền cảm hứng cho các cấp, các ngành. Đó là đổi mới công tác tuyên truyền, đột phá vào các lĩnh vực còn nhiều tồn tại, hạn chế và thực hiện có hiệu quả tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và “Càng khó khăn càng phải ra sức thi đua”.

Trong đó, TPHCM sẽ tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng với đó là việc nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thi đua, người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng công tác thi đua. Đặc biệt, TPHCM sẽ nghiên cứu xây dựng và ban hành đề án “Tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo TPHCM giai đoạn 2020 - 2030”. “Đây là đề án trọng tâm trong công tác thi đua khen thưởng, có điểm nhấn là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để khơi dậy tiềm năng sáng tạo và tinh thần thi đua trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động”, đồng chí Nguyễn Thành Phong chia sẻ.

Trong tình hình dịch Covid-19 vẫn phức tạp, TPHCM có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với các cấp, các ngành trong việc ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh. Song, nhiệm vụ đặt ra không chỉ là khống chế, đẩy lùi dịch bệnh mà còn phải giữ vững phát triển kinh tế, hạn chế thấp nhất tác động của dịch bệnh đến các hoạt động của xã hội. Do đó, TPHCM sẽ phát động các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của TPHCM và đất nước, trong đó điểm nhấn là các đợt thi đua cao điểm, thi đua nước rút tập trung giải quyết nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Đồng thời, TPHCM quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, sáng tạo hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ được giao trên tinh thần tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, đồng thời thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TPHCM năm 2020 theo đúng kế hoạch. Đặc biệt là 10 nội dung phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận - huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với chủ đề đại hội “Năng động - Đổi mới - Sáng tạo”, đồng chí mong muốn tiếp tục thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

“Tôi tin rằng, nếu chúng ta nỗ lực hết sức, luôn cộng đồng trách nhiệm cùng nhau thì chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu kép mà Chính phủ đề ra”, đồng chí Nguyễn Thành Phong bày tỏ.

Báo SGGP nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Dịp này, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Thân Thị Thư, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Trương Thị Ánh, nguyên Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì đối với Võ Văn Hoan.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 8 tập thể đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, gồm: Sở TT-TT; Sở Du lịch, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM; Đài Truyền hình TPHCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Ban Dân tộc, Ban ATGT TP và Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV.

KIỀU PHONG - THÁI PHƯƠNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chu-tich-ubnd-tphcm-nguyen-thanh-phong-tphcm-ra-suc-phan-dau-vi-ca-nuoc-cung-ca-nuoc-669632.html