Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm, chúc tết các đơn vị, cá nhân

Sáng 27-1, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các đơn vị, cá nhân, nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Đồng chí Phan Văn Mãi thăm Cơ quan Thường trực phía Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến thăm Cơ quan Thường trực phía Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trân trọng cảm ơn những đóng góp của Cơ quan Thường trực phía Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong thời gian qua.

Theo đồng chí, các lực lượng Biên phòng phía Nam luôn phối hợp tốt với TPHCM trong công tác biên phòng. Chủ tịch UBND TPHCM trân trọng sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao kịp thời của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phía Nam, mong sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác, phối hợp trong nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng – an ninh của TPHCM trong thời gian tới.

Đồng chí Phan Văn Mãi cùng các đại biểu chúc mừng Cơ quan Thường trực phía Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024 sắp đến, Chủ tịch UBND TPHCM gửi lời chúc Đảng ủy - Bộ Tư lệnh cùng cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Thường trực phía Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đón một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc.

Đến thăm Lữ đoàn Thông tin 596 – Binh chủng Thông tin liên lạc, Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ với nhiệm vụ nặng nề là đảm bảo thông tin, nắm tình hình, đảm bảo thông suốt thông tin của Lữ đoàn. Đồng chí nhấn mạnh, TPHCM luôn xác định Lữ đoàn Thông tin 596 là một phần quan trọng trong đảm bảo thông tin liên lạc, an ninh an toàn thông tin của thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM cùng các đại biểu tặng quà chúc mừng Lữ đoàn 596. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, thành phố cùng Lữ đoàn cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần vào sự ổn định và phát triển của TPHCM. Đồng chí chúc cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 596 một năm mới nhiều sức khỏe, bình an và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Cũng trong ngày, Chủ tịch UBND TPHCM và đoàn đến thăm cơ quan Thường trực phía Nam, Bộ Tư lệnh Hải quân. Chia sẻ về tình hình phát triển của TPHCM, đồng chí Phan Văn Mãi gửi đến cán bộ chiến sĩ lời cảm ơn của lãnh đạo và người dân thành phố đã bảo vệ sự bình yên cho biển đảo, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh cho TPHCM và cả nước.

Đồng chí Phan Văn Mãi thăm, chúc tết cơ quan Thường trực phía Nam, Bộ Tư lệnh Hải quân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí chúc lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Hải quân nhiều sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chúc sự đoàn kết gắn bó giữa TPHCM và Bộ Tư lệnh Hải quân ngày càng bền chặt.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm Bệnh viện quận 4. Tại đây, Chủ tịch UBND TPHCM dành nhiều thời gian lắng nghe, chia sẻ với cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện quận 4 về kết quả hoạt động năm 2023 và những khó khăn mà đội ngũ y bác sĩ đang gặp phải.

Chủ tịch UBND TPHCM tặng quà chúc tết Bệnh viện quận 4. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ghi nhận và đánh giá cao tập thể y bác sĩ Bệnh viện quận 4 thời gian qua đã thực hiện tốt công tác chăm lo sức khỏe của nhân dân, nhất là trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19, đồng chí Phan Văn Mãi hy vọng tập thể Bệnh viện quận 4 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn góp phần chăm lo sức khỏe cho người dân.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tửu, hiện đã 107 tuổi, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi bày tỏ vui mừng khi thấy dù tuổi cao nhưng Mẹ Nguyễn Thị Tửu vẫn minh mẫn, vui vẻ. Đồng chí Phan Văn Mãi kính chúc Mẹ Nguyễn Thị Tửu sống vui khỏe bên con cháu và đón một mùa xuân đầm ấm, sum vầy.

Đồng chí Phan Văn Mãi thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tửu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thăm bà Huỳnh Ngọc Phương, là hộ dân tộc thiểu số nghèo đang sinh sống trên địa bàn quận 4, hiện không có việc làm, sống dựa vào sự hỗ trợ của người thân cùng chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND TPHCM ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và mong bà tiếp tục sống khỏe mạnh, bình an.

Chủ tịch UBND TPHCM động viên bà Huỳnh Ngọc Phương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Phan Văn Mãi thăm, động viên em Trần Ngọc Diễm My. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến thăm em Trần Ngọc Diễm My, là trẻ mồ côi đang được người thân nuôi dưỡng trên địa bàn quận 4, đồng chí Phan Văn Mãi ân cần thăm hỏi việc học và cuộc sống của em. Đồng chí mong muốn em Trần Ngọc Diễm My cố gắng học giỏi, chăm ngoan, mong gia đình và chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ để em được học tập, phát triển và trở thành người có ích cho xã hội.

NGÔ BÌNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chu-tich-ubnd-tphcm-phan-van-mai-tham-chuc-tet-cac-don-vi-ca-nhan-post724590.html