Chủ tịch UBND xã 'hô biến' đất của dân thành đất người thân

Thời còn đương chức Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến (H. Phú Lộc, tỉnh TT-Huế), ông Hồ Hữu Phúc lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt đất của dân rồi phân lô chia cho người thân. Với hành vi này, Hồ Hữu Phúc vừa bị cơ quan điều tra bắt tạm giam.

Thời còn đương chức Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến (H. Phú Lộc, tỉnh TT-Huế), ông Hồ Hữu Phúc lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt đất của dân rồi phân lô chia cho người thân. Với hành vi này, Hồ Hữu Phúc vừa bị cơ quan điều tra bắt tạm giam.

Bà Nguyễn Thị Hoa- người tố cáo ông Phúc chiếm đất của gia đình mình.

Bà Nguyễn Thị Hoa- người tố cáo ông Phúc chiếm đất của gia đình mình.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Hoa (74 tuổi, trú xã Lộc Bổn, H. Phú Lộc) có đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng về việc, ông Hồ Hữu Phúc khi giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến (giai đoạn 2004- 2015) đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm hàng chục héc-ta đất của gia đình bà rồi phân lô, cấp sổ đỏ cho người thân. Cụ thể, năm 1998, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh TT- Huế về việc khuyến khích người dân khai hoang đất trống, hoang hóa trồng mía, cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy mía đường KCP, ông Võ Đại Thành (là chồng bà Hoa, hiện đã chết) được chính quyền giao đất khai hoang tại đồng thôn Tam Vị (xã Lộc Tiến). Sau đó, gia đình ông Thành, bà Hoa bỏ nhiều công sức và tiền bạc thuê người và phối hợp với HTX Nông nghiệp Phú Sơn cải tạo đất và trồng mía đường trên diện tích 15,9 ha.

Năm 1999, nhà máy mía đường phá sản kéo theo vùng nguyên liệu của ông Thành phá sản theo. Gia đình ông Thành lâm vào cảnh vỡ nợ, phải mất một khoảng thời gian dài mới khắc phục được. Tuy nhiên, khi trở lại định canh tác, tiếp tục sản xuất nông nghiệp thì gia đình ông Thành phát hiện phần diện tích được giao đã bị lấn chiếm và đứng tên một số người khác. Đặc biệt, những người này chủ yếu là bố, mẹ, vợ, bạn thân... của ông Hồ Hữu Phúc (khi ấy là Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến). Ông Trần Sang- Giám đốc HTX Nông nghiệp Phú Sơn thừa nhận, vào năm 1998, gia đình ông Võ Đại Thành có về địa phương khai hoang để trồng mía đường. Tuy nhiên năm 1999, do lũ lụt, nguồn nguyên liệu sụt giảm, dẫn đến nhà máy phá sản, ông Thành vỡ nợ. Sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình ông Thành, UBND H. Phú Lộc kết luận, ông Hồ Hữu Phúc trong thời gian là Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn thông đồng với các thành viên trong gia đình và bạn bè để hợp thức hóa việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt các lô đất mà gia đình bà Nguyễn Thị Hoa được chính quyền giao khai hoang để trồng mía ở thôn Tam Vị, xã Lộc Tiến.

Nguyên Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến Hồ Hữu Phúc.

Theo đó, ông Hồ Hữu Phúc đã tự ý kê khai các hộ không đúng đối tượng đứng tên đối với 22 thửa đất ở thôn Tam Vị. Đồng thời; ông Phúc đã tự lập hồ sơ, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất vào hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ 13 lô đất cho người thân không đúng đối tượng. Sau khi có kết luận nội dung tố cáo, UBND H. Phú Lộc chuyển Ban thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra ông Hồ Hữu Phúc vì có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Sau khi xác minh, xem xét; Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc đã thi hành kỷ luật, khai trừ ông Hồ Hữu Phúc khỏi Đảng. Đồng thời, chuyển hồ sơ sang cơ quan CA tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 6-10, Thượng tá Trần Đăng Điền- Phó trưởng CAH Phú Lộc cho biết, sau quá trình điều tra, CAH vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Hữu Phúc về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ". Theo đó, ông Hồ Hữu Phúc trong thời gian là Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn thông đồng (tự ý) với các thành viên trong gia đình và bạn bè để hợp thức hóa việc cấp Giấy CNQSDĐ nhằm chiếm đoạt các lô đất mà hộ bà Nguyễn Thị Hoa được chính quyền giao (xác nhận) khai hoang để trồng mía ở thôn Tam Vị, xã Lộc Tiến. Đồng thời, tự lập hồ sơ, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất vào hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ 13 lô đất cho người thân không đúng đối tượng. Quá trình điều tra, cơ quan CA xác định, 13 lô đất của hộ bà Nguyễn Thị Hoa đã được ông Phúc ngang nhiên cấp cho: ông Hồ Trọng Tuyến, bà Nguyễn Thị Nguyệt là cha, mẹ ruột; ông Hồ Trọng Đoàn, là em ruột; bà Nguyễn Thị Thanh Thảo là vợ; bà Dương Thị Chi là bạn thân ông Phúc. Tại cơ quan CA, bước đầu, ông Phúc thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Theo ông Phúc, sở dĩ ông đem cấp 13 lô đất cho người thân là vì thấy trong một thời gian dài nhưng khu đất nói trên không có chủ sở hữu.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_213976_chu-tich-ubnd-xa-ho-bien-dat-cua-dan-thanh-dat-n.aspx