Chủ tịch UBND xã nhiều lần cấm, xưởng sản xuất đá vẫn vô tư hoạt động

Chủ tịch UBND xã Đông Hưng, TP Thanh Hóa đã có chỉ đạo yêu cầu trong vòng 24 giờ xưởng sản xuất đá Hùng Nhung dừng hoạt động để khắc phục hậu quả nước thải ô nhiễm môi trường, đưa toàn bộ máy móc, trang thiết bị ra khỏi khu dân cư từ tháng 1/2018. Theo phản ánh của nhân dân địa phương, bất chấp lệnh cấm, xưởng sản xuất đá này trong thời gian qua vẫn vô tư hoạt động, gây bức xúc troing dư luận xã hội.

Nước thải bột đá chảy từ xưởng sản xuất đá Hùng Nhung ra ruộng đồng. Ảnh: P.V

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra về vụ việc, ông Nguyễn Trọng Giang, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Thanh Hóa cho biết: Thành phố đã nhận được thông tin báo chí phản ánh. Phòng sẽ thành lập đoàn xuống kiểm tra cơ sở sản xuất đá Hùng Nhung và các cơ sở sản xuất đá khác còn nằm trong khu dân cư để sớm đưa ra các cụm công nghiệp đang được quy hoạch. Nội dung kiểm tra sẽ kiểm tra cụ thể việc ô nhiễm môi trường tiếng ồn, nước đá thải ra môi trường, điện sản xuất lấy từ đâu ra, hoạt động trong khu dân cư đã lâu chưa… để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Còn ông Nguyễn Bá Bình, Chủ tịch UBND xã Đông Hưng, TP Thanh Hóa cho biết: Khi báo chí thông tin, trực tiếp tôi đã xuống kiểm tra đối với gia đình Hùng Nhung rồi, khi xuống thì phía sau nhà này có hệ thống thoát nước thải tràn ra ruộng. Tôi đã nhắc nhở gia đình rồi. Trước đó, xã cũng đã nhiều lần lập biên bản xử lý đối với gia đình Hùng Nhung nhưng họ vẫn bất chấp vi phạm và gia đình đã có cam kết rồi.

Chính quyền xã Đông Hưng nhiều lần lập biên bản vi phạm, thế nhưng xưởng sản xuất đá Hùng Nhung vẫn vi phạm. Ảnh: PV

"Sau khi Báo phản ánh cũng đã có 2 cảnh sát môi trường về địa phương làm việc với xã và gia đình nhà Hùng Nhung, hiện xã cũng đang thúc gia đình chuyển đi nới khác nhưng cũng có cái khó là gia đình này chưa tìm được chỗ để chuyển ra", ông Bình cho biết.

Khi phóng viên hỏi: Với việc sản xuất gây ô nhiễm khiến dân bức xúc suốt một thời gian dài như vậy, vì sao chính quyền không xử lý dứt điểm? Ông Bình đã thừa nhận đó là cái khó khăn của cả gia đình và chính quyền, bởi chính quyền đã nhiều lần lập biên bản, chỉ đạo yêu cầu trong vòng 24 giờ xưởng sản xuất đá Hùng Nhung dừng hoạt động để khắc phục hậu quả nước thải ô nhiễm môi trường, đưa toàn bộ máy móc, trang thiết bị ra khỏi khu dân cư từ tháng 1/2018. Thế nhưng, theo phản ánh của nhân dân địa phương, bất chấp lệnh cấm, xưởng sản xuất đá này trong thời gian qua vẫn vô tư hoạt động,

Qua tìm hiểu được biết, xưởng sản xuất đá Hùng Nhung không chỉ sản xuất gây ô nhiễm tiếng ồn, bụi, nước thải, lấn chiếm, san lấp con kênh phía trước nhà mà xưởng sản xuất đá này còn dùng hệ thống điện sinh hoạt để dùng vào mục đích thương mại.

Sự việc đã được phóng viên thông tin cho chính quyền địa phương.

Chủ tịch UBND xã Đông Hưng hứa sẽ cho kiểm tra và thông tin lại cho báo chí.

Chủ xưởng sản xuất đá cũng đã có bản cam kết, nhưng việc sản xuất việc vẫn diễn ra vô tư. Ảnh: PV

Trước đó, Báo Thanh tra đăng bài: “Thanh Hóa: Ai cho xưởng sản xuất đá Hùng Nhung hoạt động trong khu dân cư?”, nội dung phản ánh tại thôn 7, xã Đồng Hưng, TP Thanh Hóa có cơ sở đá của hộ gia đình Hùng Nhung chất đầy đá đã xẻ thành phẩm cùng những phế phẩm đá thải tràn lan khắp nơi. Đi về phía sau của xưởng sản xuất, nước thải, bột đá đổ tràn lan ra ruộng đồng, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Người dân địa phương phản ánh, xưởng sản xuất đá Hùng Nhung đã có từ nhiều năm nay, ban ngày thì máy móc hoạt động ầm ầm, tiếng ồn phát ra từ máy móc cưa xẻ đá nghe đinh tai nhức óc, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người già, trẻ nhỏ.

Nguy hiểm hơn, mỗi lần xưởng này chở đá về, cẩu đá xuống phải tháo cả bazie ngăn xe chở quá tải của địa phương ra để chở đá vào gây tắc nghẽn giao thông, nguy cơ tai nạn lao động có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

“Xưởng sản xuất đá nằm ngay trong khu dân cư, hoạt động cả ngày, gây ô nhiễm bột đá, tiếng ồn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống khu dân cư, thế nhưng từ trước đến nay chẳng thấy bóng dáng cơ quan chức năng nào về lập biên bản kiểm tra, xử phạt, đình chỉ hoạt động hay yêu cầu di dời ra khỏi khu dân cư. Phải chăng đang có thế lực nào đang “dung túng”, “bảo kê”, “chống lưng” cho xưởng sản xuất này tồn tại”, một người dân ở xã Đông Hưng bức xúc.

Liên quan đến vụ việc này, Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

P.V

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/xay-dung/chu-tich-ubnd-xa-nhieu-lan-cam-xuong-san-xuat-da-van-vo-tu-hoat-dong_t114c6n134842