Chủ tịch UEFA, Ceferin tái đắc cử nhiệm kỳ mới

Với viêc không có ứng cử viên nào chạy đua vào chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) nhiệm kỳ mới, đồng nghĩa người đứng đầu Aleksander Ceferin sẽ sẵn sàng cho nhiệm kỳ 4 năm khác. Đại hội UEFA vào thứ Tư sẽ chính thức thông qua.

Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin sẵn sàng cho nhiệm kỳ 4 năm khác.

Ceferin, 55 tuổi, một luật sư người Slovenia, được bầu lần đầu vào năm 2016 sau sự sụp đổ của tiền nhiệm người Pháp, Michel Platini - vốn bị cấm hoạt động bóng đá dài hạn vì vi phạm đạo đức. Ông được bầu lại vào tháng 2-2019 với tư cách là ứng cử viên duy nhất, và giờ là một cuộc bầu cử khác không chịu bất kỳ thách thức nào. Như vậy, 2 tổ chức điều hành bóng đá hàng đầu thế giới đã giữ nguyên vị trí cao nhất. Đại hội UEFA ở Lisbon (Bồ Đào Nha) diễn ra chỉ vài tuần sau khi Gianni Infantino được bầu lại làm Chủ tịch FIFA, cũng không có ứng cử viên nào thách thức.

Nhiệm kỳ vừa qua của Ceferin đầy sóng gió bởi giải đấu ly khai European Super League (ESL), và rắc rối vẫn tiếp tục ở nhiệm kỳ mới khi Real Madrid, Barcelona và Juventus tiếp tục theo đuổi dự án. Đơn vị đưa ra ý tưởng tổ chức giải đấu ESL cũng đang có vụ kiện chống lại UEFA và FIFA tại Tòa án Công lý Châu Âu, cáo buộc các cơ quan quản lý bóng đá lạm dụng quyền lực bằng cách đe dọa trục xuất các CLB và cầu thủ quan tâm đến việc tham gia một giải đấu ly khai. Dự kiến sẽ có phán quyết cuối cùng trong vài tuần tới

Ngoài ra, nhiệm kỳ mới của Ceferin còn theo đuổi kế hoạch đưa ra các quy tắc mới của Luật công bằng tài chính, khiến các CLB buộc phải hạn chế chi tiêu cho tiền lương của cầu thủ và nhân viên, phí chuyển nhượng và đại lý xuống còn 70% tổng doanh thu. Ông cũng sẽ giám sát việc giới thiệu một thể thức mới cho Champions League bắt đầu từ năm 2024, với vòng bảng có 36 CLB so với 32 hiện tại…

Vào thứ ba, UEFA sẽ tổ chức một cuộc họp của Ủy ban điều hành, trong đó sẽ nêu tên chủ nhà cho Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu 2025. Belarus cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự, với việc quốc gia này có nguy cơ bị loại khỏi các giải đấu của UEFA do ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra giữa Nga ở Ukraine. Hiện Nga đã bị UEFA trục xuất khỏi tất cả các giải đấu cấp CLB và quốc tế từ năm ngoái, nhưng Belarus hiện vẫn tham gia vòng loại Euro 2024 - Belarus bắt đầu bằng những thất bại trước Thụy Sĩ và Romania vào tháng trước…

PHI SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chu-tich-uefa-ceferin-tai-dac-cu-nhiem-ky-moi-post684545.html