Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại tỉnh Lai Châu

Chiều 8/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu về tình hình triển khai, thực hiện công tác mặt trận; tình hình thiệt hại do mưa lũ và hỏi thăm, cứu trợ các gia đình bị thiệt hại trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Ghi nhận và biểu dương những kết quả về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả công tác Mặt trận 8 tháng đầu năm 2017 tỉnh Lai Châu đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, Lai Châu là tỉnh biên giới khó khăn, giao thông cách trở, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 80% và mới chia tách, thành lập được 14 năm, nhưng đã có bước phát triển đột phá, dấu ấn. Tuy nhiên, Lai Châu vẫn là tỉnh nghèo, phải dựa vào ngân sách của Nhà nước là 80%, tỷ lệ hộ nghèo cao chiếm gần 35% và số xã khó khăn còn nhiều là 62 xã.

Chia sẻ với những khó khăn của Lai Châu, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu tỉnh cần khắc phục những hạn chế, tồn tại, quan tâm hơn nữa đến công tác mặt trận, lắng nghe, nắm bắt nguyện vọng của nhân dân; tranh thủ sự quan tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm. Chính quyền các cấp cần quan tâm đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống của người dân; không để đồng bào dân tộc bị đói, các em học sinh không có quần áo, sách, bút tới trường.

Đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ tiếp thu những ý kiến của Đoàn công tác và có những đề xuất, kiến nghị Chính phủ sớm đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Đường nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai nối thành phố Lai Châu; quan tâm bố trí, bổ sung vốn Trái phiếu Chính phủ để tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm có tính liên kết vùng và tác động lan tỏa về phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, đặc biệt là các dự án về giao thông. Tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu của Chính phủ cho tỉnh Lai Châu.

Sáng 8/9, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm việc tại xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao 5 suất quà tặng các gia đình bị thiệt hại trong các đợt mưa lũ vừa qua. Tại huyện Mường Tè, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao số tiền 300 triệu đồng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ Lai Châu khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.

Việt Hoàng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chinh-tri/chu-tich-uy-ban-trung-uong-mttq-viet-nam-lam-viec-tai-tinh-lai-chau-20170908193444474.htm