Chủ tịch VFF không được làm quá 3 nhiệm kỳ

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết theo quy định mới, vị trí Chủ tịch không được làm quá 3 nhiệm kỳ.

Đại hội nhiệm kỳ 9 VFF sẽ diễn ra sáng 6/11 tại Hà Nội, dự kiến bầu ra 1 Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch và 13 thành viên BCH. Chiều 5/11 tại phiên họp lần cuối của nhiệm kỳ 8, BCH VFF đã thông qua một loạt vấn đề quan trọng. Đáng chú ý, VFF thống nhất vị trí Chủ tịch sẽ không được làm quá 3 nhiệm kỳ. Từ năm 2026, BCH VFF sẽ có 1 thành viên là nữ.

“Đối với chức danh chỉ có 1 ứng viên như Chủ tịch, Phó chủ tịch chuyên môn sẽ tiến hành bầu bằng hình thức giơ phiếu. Ứng viên phải đạt tối thiểu 50% số phiếu tại đại hội. Với chức danh có số dư như Phó chủ tịch truyền thông, tài trợ sẽ bỏ phiếu kín. Người trúng cử phải đạt từ 50% trở lên với số phiếu hợp lệ. Sau khi bầu xong vị trí lãnh đạo chủ chốt sẽ bầu 13 thành viên BCH”-TTK Lê Hoài Anh nói thêm về quy trình bầu cử.

Thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đem lại lợi thế cho dàn lãnh đạo đương nhiệm VFF tại cuộc đua đại hội 9.

Thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đem lại lợi thế cho dàn lãnh đạo đương nhiệm VFF tại cuộc đua đại hội 9.

Theo ông Lê Hoài Anh, công tác kiểm phiếu sẽ tiến hành sau khi bỏ phiếu xong, kết quả được công bố ngay. Kiểm phiếu tại đại hội và dưới sự giám sát của FIFA, AFC.

Thành công của bóng đá Việt Nam gắn với tên tuổi HLV Park Hang-seo đem lại lợi thế lớn cho dàn lãnh đạo VFF đương nhiệm. Tại đại hội 9 VFF, vị trí Chủ tịch chỉ có 1 ứng viên là ông Trần Quốc Tuấn-quyền Chủ tịch VFF. Tương tự, vị trí Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn chỉ có 1 ứng viên là Chủ tịch VPF Trần Anh Tú. Ứng viên Phó chủ tịch tài chính gồm 2 người: đương kim Phó chủ tịch tài chính Lê Văn Thành và TGĐ Next Media Nguyễn Trung Kiên. Ứng viên Phó chủ tịch truyền thông gồm 2 người: đương kim Phó chủ tịch truyền thông nhiệm kỳ 8 Cao Văn Chóng và Chủ tịch CLB bóng đá Phù Đổng Nguyễn Xuân Vũ.

Được biết, số thành viên VFF hiện là 81 nhưng trong quá trình rà soát thì có 7 tổ chức thành viên bị tạm đình chỉ, tổng số hiện còn 74.

Nguyên Phong

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chu-tich-vff-khong-duoc-lam-qua-3-nhiem-ky-post1484052.tpo