Chủ tiệm tạp hóa hiếp dâm cháu bé đến mua hàng

Tòa án nhân dân tỉnh vừa đưa bị cáo Nguyễn Trung Hải (SN 1976, ngụ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, Tuy Phong) ra xét xử về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng khoảng 21h ngày 28/10/2021, cháu H.T.H.Y. (SN 2011) đến quán tạp hóa của gia đình Hải để mua thuốc lá. Thời gian này, trong quán tạp hóa mở điện sáng, vợ của Hải nằm nghỉ trong phòng. Còn Hải ngồi quầy tính tiền để buôn bán. Khi cháu Y. đến mua thuốc, Hải nảy sinh ý định quan hệ tình dục.

Hải nắm tay cháu Y. vào nơi để hàng thau nhựa, ghế nhựa khuất bên trong rồi thực hiện hành vi đồi bại. Tiếp đó, vào lúc 21 giờ 17 phút ngày 7/11/2021, thấy cháu Y. đến mua thuốc, Hải tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với cháu Y.

Đến ngày 9/11/2021, lo sợ cháu Y. có thai nên Hải đến quầy thuốc tây mua 1 viên thuốc tránh thai khẩn cấp, sau đó đến nhà cháu Y. bắt uống. Sau khi uống xong viên thuốc tránh thai, cháu Y. hoảng sợ nên báo cho mẹ biết. Ngay lập tức, mẹ cháu Y. có đơn tố cáo hành vi của Hải.

Tại phiên xử, Hội đồng xét xử cho rằng, bị cáo Hải đã 2 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu H.T.H.Y., sinh ngày 2/7/2011 khi cháu dưới 13 tuổi (10 năm 4 tháng 5 ngày tuổi). Đại diện Viện kiểm sát nêu rõ, hành vi của bị cáo Hải là đặc biệt nghiêm trọng đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của bị hại là trẻ em được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về tâm, sinh lý của trẻ em. Đồng thời, vi phạm thuần phong mỹ tục và đạo đức con người, ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Với những hành vi của mình, bị cáo Nguyễn Trung Hải đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên phạt 16 năm tù giam.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/chu-tiem-tap-hoa-hiep-dam-chau-be-den-mua-hang-104561.html