Chủ tiệm vàng báo mất 200 triệu khi hỗn loạn trong vụ cháy chợ Quang

Chủ tiệm vàng cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy chợ Quang khi bê xô trang sức chạy khỏi đám cháy có 2 thanh niên hô hoán muốn giúp, sau đó biến mất tăm. Sau sự việc, chủ tiệm báo bị mất khoảng 200 triệu.

Liên quan đến vụ việc anh Vũ Đức Anh (40 tuổi, chủ tiệm vàng ở chợ Quang) trình báo bị mất vàng, ngày 2/4, lãnh đạo Đồn công an Cầu Bươu (huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Công an huyện Thanh Trì để điều tra theo thẩm quyền.

Cháy chợ Quang.

Theo lời anh Đức Anh, thời điểm xảy ra vụ cháy chợ Quang anh vừa mới bước ra khỏi cửa hàng thì nhận được tin báo cháy. Lúc quay trở lại lửa chưa kịp lan tới tiệm vàng nên anh cùng người dân vội vàng sơ tán đồ đạc, trang sức bên trong cho vào xô xách ra ngoài.

Cùng lúc này có hai nam thanh niên lạ mặt hô hoán và vào chuyển đồ nhưng sau đó họ lặn mất tăm.

"Theo hình ảnh camera trong cửa hàng ghi lại, hai người này không sinh sống ở địa phương", anh Đức Anh cho biết.

Anh Đức Anh cho biết thêm, hiện anh đã cung cấp toàn bộ thông tin cũng như các dữ liệu hình ảnh từ camera cửa tiệm vàng ghi nhận lại thời điểm xảy ra vụ việc cho công an để điều tra, làm rõ.

Chiều 31/3, tại chợ Quang ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã xảy ra cháy lớn. Vụ hỏa hoạn phát từ một cửa hàng bán chăn, ga, gối, đệm tại giữa tầng 1 của chợ Quang, sau đó lan sang cửa hàng bán đồ vàng mã cạnh đó rồi bùng phát dữ dội, cháy lan lên tầng 2 của khu chợ có kết cấu chủ yếu bằng mái tôn với diện tích 4.000 m².

Theo lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì, hiện chưa ghi nhận thông tin thiệt hại về người.

Mỹ An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/chu-tiem-vang-bao-mat-200-trieu-khi-hon-loan-trong-vu-chay-cho-quang-a224511.html