Chủ tiệm vàng chống trả quyết liệt nhóm cướp: Thu được súng tại hiện trường

Tại hiện trường, công an thu được khẩu súng các đối tượng dùng làm hung khí đe dọa chủ tiệm vàng để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng gây xôn xao dư luận, sáng 21/9, trao đổi trên báo chí, Đại tá Đỗ Xuân Cảnh - Trưởng Công an TP Sơn La (tỉnh Sơn La) - cho biết, cơ quan công an đã bắt giữ 3 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn ở phường Chiềng Lề, TP Sơn La.

Danh tính các nghi phạm được xác định gồm: Nguyễn Văn Tiến (SN 1986, trú tại phường Minh Phương, TP Việt Trì, Phú Thọ), Trần Ngọc Hà (SN 1981) và Phạm Ngọc Thạch (SN 1987, cùng trú tại phường Vân Cơ, TP Việt Trì).

Đại tá Đỗ Xuân Cảnh cũng thông tin thêm, đây là vụ cướp tiệm vàng lớn nhất trên địa bàn thành phố Sơn La cũng như toàn tỉnh từ trước đến nay.

Công an lấy lời khai của 2 nghi can cướp tiệm vàng - Ảnh: Báo Sơn La

Kết quả điều tra ban đầu, nhóm của Tiến đến địa bàn thành phố từ 3 ngày qua để nắm tình hình, theo dõi các cửa hàng vàng bạc. Sau khi nắm bắt tình hình và lên kế hoạch, chúng đã chọn cửa hàng vàng bạc Trường Ký (đường Chu Văn Thịnh, phường Chiềng Lề, TP Sơn La) để gây án.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu được khẩu súng dùng làm hung khí đe dọa chủ tiệm để thực hiện hành vi cướp tài sản. Theo Đại tá Cảnh, tài sản của tiệm vàng chưa bị cướp nhưng một số vật dụng bị hư hỏng, một bên cửa kính của cửa hàng bị vỡ vụn.

Ngoài ra, Công an cũng đã thu giữ 1 xe ô tô Chevrolet Captiva BKS 29A-870.70 mà các đối tượng sử dụng khi đến tiệm vàng Trường Ký.

Trước đó, tối 20/9, 3 đối tượng trên đi ô tô đến cửa hàng vàng bạc Trường Ký, khống chế chủ tiệm vàng để cướp tài sản. Chủ tiệm quyết liệt chống trả, đồng thời hô hoán. Người dân cùng công an đã bắt giữ được 2 trong 3 đối tượng. Đối tượng còn lại nhanh chân bỏ trốn nhưng đã bị bắt giữ vào khuya cùng ngày.

Theo đó, sau khi chạy thoát, đối tượng này đã bắt taxi và lên xe khách đi về hướng Hà Nội. Đến khu vực Cò Nòi (huyện Mai Sơn), nghi phạm bị lực lượng công an chặn bắt.

Được biết, trong 3 đối tượng trên, Nguyễn Văn Tiến là đối tượng có tiền án, từng thụ lý ở trại giam Yên Hạ, Phù Yên, Sơn La.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/chu-tiem-vang-chong-tra-quyet-liet-nhom-cuop-thu-duoc-sung-tai-hien-truong-a244856.html