Chủ tiệm vàng Thảo Lực làm đơn khiếu nại đề nghị hoàn trả lại các tài sản

Trong đơn, ông Lực trình bày 5 điểm chính kính gởi đến UBND TP Cần Thơ cho rằng không hợp tình, hợp lý và vụ việc này kéo dài đến nay khiến gia đình và Công ty Thảo Lực chịu nhiều thiệt hại...

Công ty Thảo Lực), địa chỉ số 40 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Ngày 1/11, ông Lê Hồng Lực (SN 1967) là người đại diện Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực (Công ty Thảo Lực), địa chỉ số 40 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, làm đơn gởi đến Chủ tịch UBND TP Cần Thơ xem xét giải quyết khiếu nại về việc yêu cầu hủy biên bản vi phạm hành chính (đề không số ngày 13/8/2018) và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (số 2283/QĐ-XPVPHC) ngày 4/9/2018 của UBND TP Cần Thơ; xem xét giải quyết hoàn trả lại các tài sản (của công ty Thảo lực) bị tạm giữ, tịch thu.

Trong đơn, ông Lực trình bày 5 điểm chính kính gởi đến UBND TP Cần Thơ cho rằng không hợp tình, hợp lý và vụ việc này kéo dài đến nay khiến gia đình và Công ty Thảo Lực chịu nhiều thiệt hại, đời sống, kinh doanh bị ảnh hưởng…

Theo LS Nguyễn Trường Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Vạn Lý tại Cần Thơ, Công ty Thảo Lực có nhờ văn phòng Luật sư Vạn Lý tư vấn và đề nghị đến Chủ tịch UBND TP Cần Thơ xem xét lại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2283/QĐ-XPVPHC) ngày 4/9/2018 của UBND TP Cần Thơ.

Về việc khiếu nại của chủ tiệm vàng Thảo Lực có liên quan đến vụ việc vừa qua là ông Nguyễn Cà Rê, 38 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ làm nghề thợ điện) bị xử phạt 90 triệu đồng do đổi 100 USD tại tiệm vàng Thảo Lực (ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực bị phạt 295 triệu đồng; Đồng thời công ty này bị tịch thu số lượng lớn đá quý trị giá gần 550 triệu đồng.

HƯNG PHÚ

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/chu-tiem-vang-thao-luc-lam-don-khieu-nai-de-nghi-hoan-tra-lai-cac-tai-san-post229937.html