Chủ trại gà bị 'chủ nợ' bắt nhốt, dọa lấy mạng

Ngày 19/12, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tiến hành điều tra vụ bắt giữ người trái pháp luật và đe dọa giết người. Nạn nhân là anh T. mua gà giống về nuôi nhưng chưa trả được tiền, chủ nợ dẫn theo nhiều người đến ép anh T. đưa về Sóc Trăng dọa giết, nếu không trả tiền.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 10/2018, anh Bùi Văn T (40 tuổi, tạm trú tại Bình Phước) mua của chị Nguyễn Thị Kim H (30 tuổi, ngụ Bình Dương) 3.000 con gà giống với giá 54 triệu đồng, nhưng chưa trả tiền.

Ngày 26/11, chị H cùng 4 nam thành niên khác đến trại gà của anh T (huyện Lộc Ninh, Bình Phước) để đòi nợ. Tại đây, nhóm của chị H đưa anh T đến khu vực xã Thanh Lương (thị xã Bình Long, Bình Phước), ép anh T viết giấy nợ hẹn đến ngày 10/12 sẽ trả số tiền trên.

Đến ngày trả tiền, anh T vẫn không có tiền trả, chị H gọi 3 nam thanh niên đến nhà anh T để đòi nợ giúp. Tại đây, các đối tượng ép anh T lên xe và chở về một phòng trọ tại tỉnh Sóc Trăng giữ nạn nhân ở đó. Sau đó, chúng yêu cầu anh T gọi điện về nhà bắt người thân chuyển tiền trả nợ, nếu không sẽ đánh đập và giết.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) phối hợp cùng Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành giải cứu anh T và bắt giữ 4 nam thanh niên đang giữ nạn nhân./.

Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/chu-trai-ga-bi-chu-no-bat-nhot-doa-lay-mang-62892.html