Chủ trang trại quy mô lớn sát hồ Trị An xin tự tháo dỡ

Liên quan Dự án trang trại nuôi lợn quy mô hơn 13.000m2, xây dựng trái phép, nằm sát hồ Trị An, thuộc địa bàn xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH MTV Phan Thị Trâm làm chủ đầu tư mà Nhân Dân điện tử đã phản ánh, chiều 24-10, Chủ tịch UBND huyện Định Quán, Trần Quang Tú cho biết, chủ đầu tư dự án đã xin được tự tháo dỡ công trình.

Chủ đầu tư công trình trang trại lợn quy mô lớn xây dựng trái phép sát hồ Trị An xin được tự tháo dỡ.

Cụ thể, ông Trần Quang Tú cho biết, sáng cùng ngày, đại diện chủ đầu tư đã đến gặp lãnh đạo UBND huyện Định Quán, xin được tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, kể từ ngày 25-10.

Theo ông Tú, phương án tự tháo dỡ được chủ đầu tư đưa ra gồm hai giai đoạn. Giai đoạn I, sẽ tháo dỡ máy móc, thiết bị; giai đoạn II, sau khi tháo dỡ, có thể liên kết với một đơn vị chuyển đổi mục đích sử dụng trồng rau sạch, cam kết không ảnh hưởng môi trường.

Cùng ngày, UBND huyện Định Quán tổ chức cuộc họp khẩn với các sở, ngành liên quan của tỉnh Đồng Nai, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai và Công ty thủy điện Trị An, thống nhất biện pháp xử lý vi phạm của chủ đầu tư dự án.

Cũng liên quan vụ việc, ông Trần Quang Tú cho biết, chiều 24-10, đoàn công tác gồm đại diện một số đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đến làm việc với UBND huyện, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, môi trường đối với dự án trên. Được biết, đây là đoàn do Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chỉ đạo, sau khi báo chí phản ánh dự án trên có thể ảnh hưởng chất lượng nước hồ Trị An, nơi cung cấp nước ngọt cho hàng triệu người dân các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/38021102-chu-trang-trai-quy-mo-lon-sat-ho-tri-an-xin-tu-thao-do.html