Chú trọng chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Thời gian qua, các trung tâm chính trị cấp huyện đã nỗ lực thực hiện khá tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Qua đó, góp phần vào việc nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên tại cơ sở.

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi Giảng viên lý luận giỏi năm 2022. Ảnh: H.Thảo

Dù vậy, thực tế vẫn cần có thêm những giải pháp hỗ trợ để giúp các trung tâm chính trị cấp huyện tháo gỡ khó khăn, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động.

* Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị H.Nhơn Trạch Nguyễn Văn Lo cho biết, thời gian qua, bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy, trung tâm đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong huyện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đảm bảo yêu cầu chung của tỉnh và bám sát nhiệm vụ địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, huyện tổ chức được 17 lớp đảm bảo theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tuy nhiên, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng vẫn có lúc chưa đạt như mong muốn. Nguyên nhân chính là do giảng viên chuyên trách tại trung tâm chưa đảm bảo chất lượng, số lượng. Hiện đội ngũ giảng viên, báo cáo viên tại trung tâm đa số làm kiêm nhiệm. Việc phát huy đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm cũng gặp khó khăn bởi lịch giảng dạy bị động, phụ thuộc lịch công tác.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm 2023, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức dạy và học 27 lớp với 1.994 học viên. Trung tâm chính trị các huyện, Thành ủy Biên Hòa, Thành ủy Long Khánh và các Đảng ủy trực thuộc tỉnh đã mở được 43 lớp với 4.520 học viên.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nhơn Trạch đề nghị, thời gian tới, cần quan tâm củng cố, tăng cường biên chế cho trung tâm; xây dựng đội ngũ giảng viên của trung tâm đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên, giảng viên trung tâm chính trị về phương pháp giảng dạy. Qua đó, xây dựng đội ngũ giảng viên không chỉ đạt chuẩn trình độ mà cần có kỹ năng, phương pháp truyền tải kiến thức… đến với người học một cách dễ hiểu, dễ nghe, sinh động, dễ vận dụng.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị TP.Long Khánh Phạm Văn Hoàng cho rằng, đội ngũ cán bộ giảng dạy lý luận thường xuyên được cập nhật kiến thức mới và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo. Do đó, cần củng cố, đào tạo, bồi dưỡng cấp tốc đội ngũ giảng viên, nhất là đội ngũ giảng viên chuyên trách; xây dựng được nhiều chương trình giảng dạy hay hơn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và thu hút người học.

* Quan tâm chế độ, chính sách

Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị H.Trảng Bom Chu Thị Mây cho biết, hoạt động của trung tâm chính trị tại địa phương cũng có khó khăn nhất định. Trung tâm Chính trị H.Trảng Bom hiện có đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc trung tâm và 2 đồng chí nữa gồm: giáo vụ và kế toán - văn thư. Tuy nhiên, 2 đồng chí này chưa đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ giảng viên chuyên trách. Do vậy, trung tâm phải khai thác tối đa giảng viên kiêm nhiệm thông qua việc xây dựng kế hoạch triển khai các chuyên đề và cho giảng viên kiêm nhiệm đăng ký chuẩn bị và thực hiện giảng dạy.

Trước những khó khăn chung của các trung tâm chính trị, bà Mây kiến nghị cần có thêm chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ của trung tâm chính trị cấp huyện để tạo điều kiện cho đội ngũ này thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lê Thị Cát Hoa cho hay, Trường Chính trị tỉnh đã có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các giảng viên của các trung tâm chính trị cấp huyện, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 11. Về chế độ chính sách cho đội ngũ giảng viên, cần có sự quan tâm hơn nữa để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, để góp phần gỡ khó cho hoạt động của các trung tâm chính trị huyện, vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đi khảo sát một số trung tâm chính trị ở các địa phương: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ… để đề xuất Thường trực Tỉnh ủy trình Ban TVTU. Trong đó, có đề xuất về giải pháp nâng cao chương trình nội dung giảng dạy cũng như chế độ, chính sách cho đội ngũ giảng viên. Ban TVTU cũng đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, xem xét các đề xuất để hỗ trợ hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện.

Hồ Thảo

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202307/chu-trong-chat-luong-dao-tao-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-3171205/