Chú trọng giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh

Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, Công an tỉnh và Sở GD-ĐT vừa phối hợp tổ chức thành công hội thao giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) các trường THPT năm 2021.

Học sinh thi môn Băng bó cứu thương tại hội thao. Ảnh: N.Hà

Tham gia hội thao có gần 600 vận động viên đến từ 74 trường THPT trên địa bàn. Theo lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh - cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh, hội thao là dịp kiểm tra thực tế việc giảng dạy kiến thức QP-AN tại các trường THPT trong toàn tỉnh. Qua hội thi còn lựa chọn những đội tuyển, vận động viên xuất sắc tham gia hội thao cấp toàn quốc và tiếp tục tăng cường giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên trong tình hình mới.

* Đa dạng về nội dung…

Theo đại tá Lê Minh Dung, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, hội thao Giáo dục QP-AN học sinh THPT được tổ chức định kỳ 2 năm/lần. Tại hội thao Giáo dục QP-AN học sinh THPT lần thứ 9-2021, tất cả các đoàn dự thi đều phải thi nội dung bắt buộc là tìm hiểu kiến thức chung về QP-AN và đội ngũ đơn vị. Đồng thời, từng khối lớp sẽ có các môn thi phù hợp như: điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và môn cứu thương (dành cho học sinh khối 10). Ném lựu đạn trúng đích; tháo lắp súng AK ban ngày (dành cho học sinh lớp 11). Tư thế, động tác vận động trong chiến đấu; bắn súng AK bài 1b (dành riêng cho học sinh lớp 12).

“Việc phân chia nội dung bắt buộc và theo từng khối lớp nhằm giúp học sinh THPT từng bước tiếp cận và hiểu rõ về kiến thức QP-AN. Qua đó, xây dựng, củng cố niềm tin, giáo dục truyền thống cho học sinh về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Đồng thời, từ kết quả hội thi, Ban tổ chức sẽ lựa chọn các đội tuyển tham gia hội thao giáo dục QP-AN toàn quốc trong thời gian tới” - đại tá Lê Minh Dung nhấn mạnh.

Hội thao Giáo dục QP-AN năm 2021 diễn ra vào đầu tháng 4 vừa qua. Ban tổ chức đã trao 24 giải nhất ở các nội dung thi. Trong đó, giải nhất toàn đoàn thuộc về Trường THPT Trấn Biên (TP.Biên Hòa); giải nhì thuộc về Trường THPT Phước Thiền (H.Nhơn Trạch) và Trường THPT Long Thành (H.Long Thành). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao nhiều giải ba, khuyến khích toàn đoàn và các giải cá nhân cho những vận động viên xuất sắc.

Tham gia hội thao ở nội dung thi bắn súng, em Bùi Đình Hoàng (Trường THPT Trấn Biên, TP.Biên Hòa) cho hay: “Từ hội thi, em học được nhiều kỹ năng trong thực tế như: cách ngắm, bắn súng tiểu liên AK bài 1b; các tư thế vận động trên chiến trường. Từ đó, thêm hiểu về truyền thống đấu tranh kiên cường của cha ông và có ý thức tốt hơn trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thầy Cao Văn Hợi, phụ trách đoàn hội thao Trường THPT Trấn Biên cho hay, công tác giáo dục QP-AN tại trường được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh. Hằng năm, ngoài đảm bảo số giờ học theo quy định, nhà trường còn tổ chức cho các khối lớp tham gia các hội thao, hội thi do nhà trường, Sở GD-ĐT và các ban, ngành tổ chức. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức về QP-AN cho học sinh THPT.

“Với việc đảm bảo tốt nội dung, nhiệm vụ của môn học, nhiều năm tham gia hội thao cấp tỉnh, nhà trường luôn giành giải cao như: giải nhất toàn đoàn lần thứ 8-2019 và giải nhất toàn đoàn lần thứ 9 -2021”- thầy Cao Văn Hợi cho biết.

Trong khi đó, Phó bí thư Đoàn Trường THPT Long Thành Hồ Huy Bằng chia sẻ: “Tham gia hội thao lần này, đoàn học sinh của nhà trường đoạt giải nhì toàn đoàn vì đã vận dụng khá tốt những kiến thức được học tập tại trường. Đồng thời, việc đa dạng các nội dung trong hội thao giúp cho học sinh và giáo viên nhà trường tiếp tục cập nhật, bổ sung trong môn học này tại trường cho học sinh các khối lớp”.

* Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục QP-AN

Hội thao giáo dục QP-AN học sinh THPT tỉnh Đồng Nai lần thứ 9 thành công đã khẳng định hiệu quả trong công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan: Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và Sở GD-ĐT. Đặc biệt, công tác tổ chức, chuẩn bị của Sở GD-ĐT với các trường THPT trong tỉnh khá chặt chẽ, chu đáo. Điều này cũng góp phần khẳng định chất lượng giáo dục QP-AN ở các trường THPT được tổ chức bài bản, nền nếp, bám sát chương trình của Hội đồng Giáo dục QP-AN quốc gia và của tỉnh.

Mặt khác, công tác thông tin tuyên truyền cho hội thao được đảm bảo tốt, nhất là sự vào cuộc của các cơ quan báo, đài trong tỉnh đã thu hút sự quan tâm tham gia và cổ vũ của học sinh các nhà trường THPT trong toàn tỉnh.

Theo đại tá Ngô Quang Thuấn, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, các đoàn, các vận động viên tham gia hội thao đều chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và điều lệ thi đấu; nêu cao tinh thần “Đoàn kết, tự tin, trung thực, cao thượng” nên hội thao thành công và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đây cũng là dịp để các em giao lưu, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong thi đấu, góp phần tuyên truyền xây dựng ý thức về QP-AN trong toàn dân nói chung, học sinh nói riêng”.

Để chuẩn bị cho đội tuyển tham gia hội thao giáo dục QP-AN học sinh THPT toàn quốc, Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh sẽ lựa chọn các vận động viên xuất sắc và các đoàn đoạt giải cao để tập huấn, bồi dưỡng, sẵn sàng cho hội thao toàn quốc sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202104/chu-trong-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-cho-hoc-sinh-3052678/