Chú trọng huấn luyện dân quân biển

Huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) có 32 xã và 1 thị trấn, với địa hình gồm cả đồng bằng, rừng núi và biển. Những năm qua, công tác huấn luyện, nâng cao khả năng SSCĐ của lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV), nhất là dân quân biển được cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban CHQS huyện đặc biệt quan tâm.

Trung tá Nguyễn Trung Thông, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu cho biết: Hiện 10 xã ven biển của huyện, với gần 1.500 phương tiện đã biên chế thành 4 trung đội dân quân biển với gần 130 đồng chí. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng dân quân nói chung, dân quân biển nói riêng, ngay từ đầu năm, Ban CHQS huyện đã phối hợp với chính quyền các địa phương, cơ quan chức năng trên địa bàn rà soát đối tượng, lập danh sách quản lý, sau đó tổ chức ra quân huấn luyện cho các đầu mối. Đồng thời, bồi dưỡng cán bộ huấn luyện cho đội ngũ bí thư kiêm chính trị viên và phó bí thư của các xã, phường. Qua rà soát, Ban CHQS huyện đã thành lập các đơn vị dân quân biển, lấy đội hình tàu để biên chế, theo hình thức: 3 tàu tổ chức thành trung đội. Nhằm bảo đảm quân số huấn luyện, Ban CHQS huyện chủ động phối hợp với hội nghề cá các xã và đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn để bám nắm lịch trình, tuyên truyền, vận động ngư dân huy động tàu thuyền tham gia huấn luyện.

 Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu huấn luyện bắn súng cho lực lượng nữ dân quân biển.

Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu huấn luyện bắn súng cho lực lượng nữ dân quân biển.

Do đặc thù ngư dân thường đánh cá theo mùa trăng, Ban CHQS lựa chọn thời gian thích hợp, đợi các tàu trở về neo đậu tại bờ mới tổ chức huấn luyện. Kế hoạch huấn luyện được xây dựng khoa học, chi tiết, với đầy đủ các nội dung và thông báo cho các đối tượng từ trước Tết để lực lượng dân quân chủ động thu xếp thời gian tham gia. Nội dung huấn luyện bảo đảm đầy đủ các nội dung, trong đó, huấn luyện quân sự được chú trọng, nhất là các bài bắn biển bằng súng tiểu liên AK, CKC; huấn luyện điều lệnh đội ngũ, chiến thuật; ném lựu đạn xa, đúng hướng. Ngoài huấn luyện quân sự, Ban CHQS huyện còn tổ chức huấn luyện nhận thức chính trị, lồng ghép tuyên truyền về luật biển, các nội dung huấn luyện thực hành về công tác cứu hộ, cứu nạn tàu thuyền, ngư dân trên biển, giúp các dân quân biển có thể áp dụng trực tiếp trong quá trình đi biển.

Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, vừa qua, Ban CHQS huyện đã xây dựng được thao trường bắn biển chuyên trách, sử dụng chung với một đơn vị của bộ. Từ khi có thao trường, chất lượng huấn luyện bắn đạn thật của dân quân biển được nâng lên rõ rệt. Năm 2018 và đầu năm 2019, qua kiểm tra cho thấy, kết quả huấn luyện của lực lượng dân quân biển đều đạt khá trở lên. Năm 2018, tham gia làm nhiệm vụ bảo đảm bắn pháo trên biển, Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu đã được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen. Từ năm 2014 đến năm 2018, Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu liên tục được tặng Cờ thi đua của Quân khu 4 và của Bộ Quốc phòng.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-trong-huan-luyen-dan-quan-bien-576751