Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động nữ công

Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã có nhiều hoạt động thiết thực, hữu ích, sáng tạo trong hoạt động nữ công, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động nữ tham gia; tạo được không khí thi đua sôi nổi trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Nhiều hoạt động thiết thực

Nổi bật trong những tháng đầu năm 2023, trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung hướng dẫn của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, LĐLĐ huyện Thạch Thất đã xây dựng hướng dẫn Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1983 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng gắn với tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp; hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”; phát động chương trình “Tặng áo dài - Trao yêu thương - Gìn giữ nét đẹp truyền thống”…

Nữ cán bộ, CNVCLĐ huyện Thạch Thất hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”.

Hưởng ứng Chương trình “Tặng áo dài - Trao yêu thương - Gìn giữ nét truyền thống” do LĐLĐ huyện phát động, đã có rất nhiều Công đoàn cơ sở tích cực triển khai, vận động đoàn viên tham gia. Hiện LĐLĐ huyện đã nhận được áo dài của một số đơn vị Công đoàn cơ sở trao tặng. Bên cạnh đó, trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay, các cấp Công đoàn huyện cũng có nhiều hoạt động kỷ niệm thiết thực. Điển hình, tại Công đoàn Trường Trung học cơ sở Chàng Sơn đã tổ chức hội thi “Khéo tay hay làm”. Tại Hội thi, các nữ cán bộ, giáo viên cùng các em học sinh đã thể hiện sự khéo léo của mình qua các sản phẩm như xôi hoa đậu, xôi ngũ sắc, bánh xu xê, bánh trôi, bánh kem, chè... Từ những nguyên liệu đơn giản họ đã biến món ăn vô cùng đẹp mắt và hấp dẫn. Cũng trong hội thi Ban Chấp hành Công đoàn còn tự tay làm bánh sinh nhật để tặng các chị em.

Thông qua các hoạt động đã mang đến bầu không khí vui vẻ, hào hứng, giúp các đoàn viên Công đoàn hiểu thêm về lịch sử, ý nghĩa và sự hi sinh của những người bà, người mẹ, người chị để góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, nữ cán bộ, giáo viên, người lao động Trường Trung học cơ sở Chàng Sơn cũng đã cùng nhau ôn lại lịch sử hình thành Ngày Quốc tế phụ nữ, đồng thời điểm lại một số thành tích của nữ cán bộ, giáo viên trong thời gian qua. Theo đó, bằng trí tuệ, nghị lực, sức sáng tạo, các nữ cán bộ, giáo viên đã có những thành tích nổi bật trong lao động sản xuất, trong học tập, công tác; cùng với những đồng chí, đồng nghiệp của mình góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Tương tự, Công đoàn trường Trung học cơ sở Hữu Bằng cũng đã phối hợp cùng nhà trường tổ chức Hội thi nấu ăn chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Tham gia Hội thi nấu ăn gồm có 3 đội dự thi đại diện cho 4 tổ Công đoàn. Dưới bàn tay khéo léo của các chị em, các món ăn vừa đẹp về thẩm mỹ, ngon về chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, các đội thi còn có phần thuyết trình về các món ăn vô cùng hấp dẫn và thuyết phục. Hội thi nấu ăn là sân chơi bổ ích, thú vị và đầy ý nghĩa đối với các công đoàn viên. Đây không chỉ là dịp để các nữ công đoàn viên thể hiện tài năng, sự khéo léo, học hỏi, nâng cao kỹ năng nữ công gia chánh mà còn góp phần nêu bật vai trò của người phụ nữ trong cuộc sống gia đình. Bên cạnh đó, Hội thi còn là cơ hội giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các công đoàn viên trong đơn vị.

Phát huy vai trò Ban Nữ công

Ông Nguyễn Văn Toàn - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất cho biết, thời gian qua, phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công của các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất tiếp tục được quan tâm, đổi mới, từng bước đi vào chiều sâu, củng cố thêm niềm tin với nữ công đoàn viên, người lao động. Cùng với việc tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ kỷ niệm phù hợp với tình hình thực tế, các cấp Công đoàn còn tham gia tốt phong trào, cuộc vận động do Công đoàn cấp trên phát động.

Tiêu biểu như tuyên truyền, vận động nữ đoàn viên, CNVCLĐ tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến”; các phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch” giai đoạn 2022-2026; chú trọng việc phát triển phong trào ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước... Đáng ghi nhận là, thông qua việc đẩy mạnh phát động triển khai, thực hiện các phong trào thi đua này, nữ đoàn viên, CNVCLĐ ở các cấp Công đoàn đã góp phần tích cực vào kết quả phát triển chung của huyện, Thành phố.

Theo đánh giá của LĐLĐ huyện, thời gian qua, các hoạt động nữ công đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nữ CNVCLĐ với những việc làm cụ thể và hiệu quả như động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân có thành tích. Nhờ vậy góp phần giúp cho việc phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, công đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện thuận lợi và mang lại hiệu quả tích cực. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện cũng thường xuyên chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục trong nữ CNVCLĐ về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ. Cụ thể là tham gia giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ; đẩy mạnh thành lập, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công…

Tính đến đầu tháng 3/2023, LĐLĐ huyện Thạch Thất có 3.927 đoàn viên nữ, chiếm tỷ lệ 57%; quản lý 129 Ban Nữ công Công đoàn cơ sở. Ban Nữ công Công đoàn các cấp có trách nhiệm tham mưu Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ CNVCLĐ, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, gia đình, trẻ em… Cũng theo LĐLĐ huyện, nhìn chung, tình hình tư tưởng nữ CNVCLĐ trên địa bàn huyện ổn định, nhận thức đúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ cao. Mặt khác, nữ CNVCLĐ còn tích cực tham gia các phong trào do các cấp Công đoàn phát động; đồng thời, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Kim Tiến

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/chu-trong-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-nu-cong-153254.html