Chú trọng nguồn phát triển đảng viên trong giáo viên

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác phát triển đảng viên trong trường học cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và tạo nguồn cán bộ quản lý kế cận.

Cô và trò Trường THCS thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng) trong một tiết học thực hành. Ảnh: TP

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên từ nguồn giáo viên (GV) là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần tăng thêm sinh lực cho Đảng, làm cho tổ chức đảng trong trường học ngày càng lớn mạnh. Những năm gần đây, cấp ủy các cấp đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong việc phát triển đảng viên. Theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Bình Sơn Nguyễn Văn Thái, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề về phát triển đảng viên trong giai đoạn 2021- 2023; giao chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2024, Huyện ủy Bình Sơn đã triển khai hội nghị về công tác phát triển đảng viên trong GV và trong trường học. Từ đó, công tác phát triển đảng viên trong trường học có những chuyển biến tích cực.

Cùng với việc giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương, định hướng cho đảng ủy tùy vào đặc điểm cụ thể để giao chỉ tiêu cho từng đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn yêu cầu phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường chú trọng công tác phát triển đảng viên trong cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục. Mục tiêu phát triển đảng viên vừa tăng số lượng nhưng phải đảm bảo về chất lượng để tăng sức chiến đấu của tổ chức đảng, của đảng viên trong trường học.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Trà Bồng Hồ Thị Vân cho biết, hằng năm, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ nhiều văn bản rà soát nguồn phát triển đảng viên trong các trường học. Đặc biệt, từ năm 2022 - 2023 đến nay, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc rà soát và tạo nguồn. Sau hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên, Ban Tổ chức tham mưu Thường trực Huyện ủy làm việc với từng nhóm đối tượng, trong đó, đối với công tác phát triển đảng viên trong trường học, Huyện ủy tiếp tục tập trung làm việc với các nhà trường và đoàn thanh niên để các trường xác định đây là nhiệm vụ quan trọng. Đồng thời, cùng với nhà trường tháo gỡ những khó khăn để tiếp tục thực hiện đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Mục tiêu kết nạp đảng viên năm sau cao hơn năm trước.

Xã Bình Thanh (Bình Sơn) có 3 chi bộ trường học ở 3 cấp học: Mầm non, tiểu học và THCS. “Trước khi giao chỉ tiêu, đảng ủy nắm thực tế số lượng đảng viên và nguồn phát triển đảng viên của từng trường. Thực tế cho thấy, các trường học có nguồn rất dồi dào. Vì vậy, Đảng ủy giao chi bộ các trường làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để đội ngũ cán bộ, GV nỗ lực phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng”, Bí thư Đảng ủy xã Bình Thanh Nguyễn Thị Tuyết cho hay.

Chi bộ Trường THCS thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng) có 18 đảng viên/36 cán bộ, GV. Những năm qua, chi bộ có nhiều thuận lợi trong công tác phát triển đảng viên nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy thị trấn Trà Xuân.

Cô giáo Vũ Thị Tùng Thư, dạy môn Toán, Trường THCS thị trấn Trà Xuân vừa được kết nạp vào Đảng trong tháng 8/2023 chia sẻ, tôi chuyển về công tác tại trường được 3 năm. Trong quá trình công tác, tôi được nhà trường tạo điều kiện về mọi mặt từ công tác chuyên môn đến các hoạt động phong trào. Với vai trò Bí thư Chi đoàn, tôi được giao tiếp quản mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” giúp đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường cho phụ huynh, học sinh và người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, cô Thư còn được tạo điều kiện trong việc nâng cao năng lực chuyên môn và đạt thành tích GV dạy giỏi cấp huyện. Trước những nỗ lực của bản thân, tháng 8/2023, cô Thư vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

“Tôi rất vinh dự và tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Song, đây cũng là trách nhiệm lớn lao để tôi cố gắng hoàn thiện bản thân; đồng thời, hướng dẫn đoàn viên ưu tú trong chi đoàn kế thừa và được đứng vào hàng ngũ của Đảng”, cô Thư bộc bạch.

Những năm gần đây, Đảng ủy thị trấn Trà Xuân luôn quan tâm chỉ đạo việc phát triển đảng viên trong trường học nên luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Riêng năm 2023, Trường THCS thị trấn Trà Xuân phát triển 2 đảng viên, Trường Tiểu học thị trấn Trà Xuân phát triển 3 đảng viên, Trường Mầm non Hoa Sen phát triển 2 đảng viên, Trường Mầm non 28/8 phát triển 2 đảng viên. Theo Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Trà Xuân Nguyễn Duy Tuấn, công tác phát triển đảng viên là GV luôn được đảng ủy quan tâm. Bởi vì, khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, GV sẽ nâng cao ý thức về nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

TRỊNH PHƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/202405/chu-trong-nguon-phat-trien-dang-vien-trong-giao-vien-a890ff6/