Chú trọng phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Trong những năm qua, các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ không chỉ được quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh mà còn được hỗ trợ tích cực trong việc thành lập tổ chức Đảng, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả, tiếp tục hoạt động theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Buổi sinh hoạt của Chi bộ Doanh nghiệp tư nhân Vận tải hành khách và hàng hóa Thành Chi, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ.

Giữa năm 2022 vừa qua là thời điểm đánh dấu bước phát triển mới của Doanh nghiệp Thương mại và Dịch vụ Hoàng Nguyên khi chính thức thành lập Chi bộ cơ sở doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ. Có tổ chức cơ sở đảng tại nơi làm việc, quá trình sinh hoạt của các đảng viên cũng vì thế mà thuận lợi hơn. Thực tiễn cho thấy, nếu trong doanh nghiệp có tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên thì mọi hoạt động có nền nếp, quan hệ với các đối tác cũng dễ dàng vì có sự tin tưởng và yên tâm hơn. Sự gắn bó giữa cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội của cộng đồng dân cư ở địa phương tốt hơn. Ông Phạm Ngọc Hoàng, Bí thư Chi bộ Doanh nghiệp Thương mại và Dịch vụ Hoàng Nguyên, TP. Điện Biên Phủ cho biết: “Ngày trước chưa có chi bộ, đảng viên trong đơn vị về sinh hoạt tại nơi cư trú. Điều này khá bất tiện khi phần lớn thời gian đảng viên làm việc tại đơn vị. Nhận thấy đơn vị đủ điều kiện, lại được sự ủng hộ, tạo điều kiện của Ban Giám đốc nên quyết tâm thành lập chi bộ. Từ ngày thành lập đến nay, việc sinh hoạt hàng tháng cho đảng viên thuận lợi hơn, anh em yên tâm phấn đấu, cống hiến cho Công ty”.

Thực tế cho thấy, doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đảng sẽ bảo đảm được vai trò lãnh đạo trong thực hiện các hoạt động của mình, là chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh, tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm xã hội... Mặc dù hoạt động trong lĩnh vực vận tải có đặc thù về mặt địa lý, thời gian làm việc, nhưng việc sinh hoạt chi bộ luôn được Chi bộ Doanh nghiệp tư nhân Vận tải hành khách và hàng hóa Thành Chi duy trì định kỳ thường xuyên. Bên cạnh việc cập nhật thông tin tình hình thời sự tại địa phương, thông báo kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước tới cán bộ đảng viên, chi bộ còn đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng đảng viên. Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp không ngừng được củng cố và toàn diện hơn. Ông Vũ Đình Sơn, Bí thư Chi bộ Doanh nghiệp tư nhân Vận tải hành khách và hàng hóa Thành Chi, TP. Điện Biên Phủ cho biết: “Chi bộ đã thành lập được 11 năm, chúng tôi đánh giá có nhiều cái được. Đầu tiên là tư tưởng của đảng viên, người lao động rất yên tâm, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành sự lãnh đạo của ngành dọc và các cấp chính quyền. Không chỉ vậy, từ khi thành lập đến nay, chi bộ phát triển được hơn 10 đảng viên mới, từ 5 đảng viên ban đầu, có thời điểm lên tới 19 đảng viên. Nhưng do quá trình công tác, hiện nay chi bộ còn 15 đảng viên. Hàng năm 100% đảng viên của chi bộ đều xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giai đoạn 2020 - 2025”, năm 2021 - 2022, Thành ủy Điện Biên Phủ thành lập được 4 chi bộ doanh nghiệp tư nhân, đảm bảo mục tiêu Nghị quyết tỉnh giao. Để có được kết quả trên, bên cạnh việc chú trọng công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất nhận thức về vai trò, sự cần thiết thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, các giải pháp nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh cũng được quan tâm thực hiện hiệu quả. Ông Lê Minh Tú, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Điện Biên Phủ cho biết: “Thành ủy tập trung lãnh đạo các đoàn thể trong doanh nghiệp bám sát hoạt động của chủ doanh nghiệp để xây dựng chương trình kế hoạch thiết thực, lãnh đạo người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, qua đó tạo nguồn phát triển đảng viên ngay tại doanh nghiệp. Cùng với đó, cấp ủy cũng đề ra chủ trương lãnh đạo phù hợp với nhiệm vụ của doanh nghiệp, duy trì chế độ sinh hoạt, phân công nhiệm vụ cho đảng viên kịp thời. Qua đó, góp phần thúc đẩy việc thành lập các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố”.

Có thể thấy rằng, công tác xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã được Thành ủy Điện Biên Phủ chú trọng thực hiện với những kết quả đáng ghi nhận, khẳng định vai trò hạt nhân của Đảng trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp, góp phần lãnh đạo người lao động chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

Bài, ảnh: Diệp Chi

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/206701/chu-trong-phat-trien-dang-trong-doanh-nghiep-tu-nhan