Chú trọng phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ

Với việc chú trọng xây dựng và phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ ở thành phố Buôn Ma Thuột, đội ngũ cán bộ ở cơ sở thường xuyên được kiện toàn với chất lượng tốt, có tính kế thừa, liên tục.

Những năm qua, Thành ủy thành phố Buôn Ma Thuột đã triển khai nhiều giải pháp có hiệu quả để phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên trong lực lượng vũ trang, duy trì tính kế thừa các lớp đảng viên trẻ kế cận, xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở ngày càng vững mạnh toàn diện, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thành ủy thành phố Buôn Ma Thuột luôn chú trọng lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là các quần chúng ưu tú trong lực lượng dân quân tự vệ.

Năm 2018, Y Vui Ayun xung phong tham gia lực lượng dân quân tự vệ xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột. Hơn 6 năm gắn bó với lực lượng này, anh luôn phát huy tinh thần không ngại khó, ngại khổ, tích cực tham gia các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ dân vận, đảm bảo an ninh trật tự cơ sở, phòng chống thiên tai. Đặc biệt, trong các đợt dịch Covid–19 bùng phát vào năm 2020 và 2021, anh xung kích vào vùng tâm dịch để hỗ trợ mọi người phòng chống dịch. Cùng với đó, anh cũng tích cực làm nương rẫy phát triển kinh tế gia đình. Với 1 ha cà phê trồng xen sầu riêng, hiện mỗi năm vườn cây cho lãi trên 300 triệu đồng. Anh chia sẻ, nhờ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và làm kinh tế giỏi, năm 2022, anh là một trong nhiều quần chúng ưu tú được Chi bộ buôn Huê, xã Ea Kao giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được kết nạp một năm sau đó.

Đảng viên Y Vui bày tỏ: “Khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi rất vinh dự và tự hào. Tôi luôn phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, và đi đầu trong làm ăn phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Khi là đảng viên chính thức rồi thì tôi vẫn tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện hoàn thành nhiệm vụ.”

Tỷ lệ dân quân tự vệ là đảng viên ở thành phố Buôn Ma Thuột khá cao, với khoảng trên 25%.

Trong năm 2023, tính riêng Ban chỉ huy quân sự xã Ea Kao, đã có 3 dân quân tự vệ được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tất cả đều là những quần chúng ưu tú, có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện tu dưỡng bản thân, tham gia huấn luyện, diễn tập đạt kết quả tốt cũng như tham gia phát triển kinh tế gia đình.

Là một trong 3 quần chúng ưu tú của Ban chỉ huy quân sự xã Ea Kao được kết nạp năm 2023, đảng viên Nguyễn Thanh Tùng, tự hào nói: “Với vai trò là một đảng viên, em phải thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình kể cả ở cơ quan cũng như ở gia đình. Bản thân mình phải chấp hành tốt giờ giấc của lực lượng dân quân tự vệ, rèn luyện bản lĩnh, nghiệp vụ chiến đấu, hoàn thành các nhiệm vụ Chi bộ, Ban chỉ huy quân sự xã giao, tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn xã, thôn.”

Xã Ea Kao có 14 thôn buôn, với trên 20.000 nhân khẩu, trong đó có khoảng 45 % là dân tộc thiểu số. Đảng bộ xã có gần 350 đảng viên, sinh hoạt tại 23 chi bộ đảng cơ sở. Ông Y Mnông Hđơk – Bí thư Đảng ủy xã cho biết, thực hiện công tác phát triển Đảng, đặc biệt là trong lực lượng dân quân tự vệ, các Chi ủy, Chi bộ đảng cơ sở đã tham mưu cho Đảng ủy xã chỉ đạo, phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ phấn đấu, rèn luyện, giới thiệu các quần chúng ưu tú tham gia các lớp học nhận thức về Đảng và xem xét kết nạp.

Ông Y Mnông nói: “Năm 2024 chúng tôi xác định kết nạp 2 đảng viên ở lực lượng dân quân tự vệ, toàn Đảng bộ Ea Kao là 12 đảng viên. Hiện ở Ban chỉ huy quân sự xã, đã hướng dẫn 2 quần chúng ưu tú viết lý lịch đảng để đi thẩm tra, và dự kiến đến quý III sẽ làm lễ kết nạp.”

Mỗi năm có hàng chục quần chúng ưu tú trong lực lượng dân quân tự vệ ở Buôn Ma Thuột được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Thành phố Buôn Ma Thuột có 13 phường và 8 xã, với gần 400.000 nhân khẩu, trong đó khoảng 1.900 là dân quân tự vệ, tỷ lệ đảng viên hiện đạt 25%. Theo Thượng tá Mai Văn Khuê, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Buôn Ma Thuột – Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự thành phố, để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, toàn diện, có độ tin cậy cao về chính trị và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu thì việc tuyển chọn, tạo nguồn, phát triển đảng viên trong lực lượng này luôn được Thành ủy và các Cấp ủy đảng cơ sở quan tâm triển khai thực hiện.

Thượng tá Mai Văn Khuê cho biết, để nâng cao tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự thành phố đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xác định rõ chỉ tiêu, tỷ lệ kết nạp đảng viên trong lực lượng này theo kế hoạch đề ra.

Thượng tá Mai Văn Khuê cho biết: “Chúng tôi phối hợp với Ban tổ chức Thành ủy giao chỉ tiêu cho Đảng ủy các xã, phường, hàng năm mỗi địa phương chỉ tiêu kết nạp được từ 2 đảng viên trở lên. Tuy nhiên thực tế hiện nay, nhiều đơn vị đã kết nạp được 3 hay thậm chí 4 đảng viên.”

Với việc chú trọng xây dựng và phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ ở thành phố Buôn Ma Thuột, đội ngũ cán bộ ở cơ sở thường xuyên được kiện toàn với chất lượng tốt, có tính kế thừa, liên tục. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ và đội ngũ đảng viên trong lực lượng vũ trang quần chúng đã không ngừng được nâng lên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự cơ sở.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/chu-trong-phat-trien-dang-trong-luc-luong-dan-quan-tu-ve-post1094075.vov