Chú trọng phát triển đảng viên vùng dân tộc thiểu số

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Ba Chẽ phấn đấu hằng năm, tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt trên 5% so với tổng số đảng viên toàn huyện. Để đạt mục tiêu này, huyện Ba Chẽ đã tập trung phát triển số lượng, nâng cao chất lượng đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số...

Đảng bộ huyện Ba Chẽ phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm đạt trên 5% so với tổng số đảng viên toàn huyện.

Ảnh: Bình Minh (Trung tâm TT-VH Ba Chẽ)

Xác định rõ nhiệm vụ phát triển đảng viên góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể về phát triển Đảng cho các cơ sở. Đồng thời, chú trọng những địa bàn khó khăn, ít đảng viên như các thôn: Nước Đùng, Lang Cang, Khe Mười (xã Đồn Đạc), Khe Gia (xã Đạp Thanh) và Khe Ốn (xã Thanh Lâm).

Xã Nam Sơn được đánh giá là địa phương thực hiện hiệu quả công tác phát triển Đảng vùng dân tộc thiểu số, hiện toàn xã có 14 chi bộ với hơn 150 đảng viên. Để tạo nguồn phát triển đảng viên, hằng năm xã lãnh đạo các chi bộ rà soát những quần chúng tích cực, từ đó đăng ký bồi dưỡng, định hướng tư tưởng để quần chúng phấn đấu sớm được kết nạp Đảng. Mỗi năm xã cử từ 20-25 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đây là nguồn đảng viên dự bị giúp địa phương có nhiều sự lựa chọn, xem xét kết nạp Đảng.

Đồng chí Vi Thanh Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn, cho biết: Mặc dù công tác phát triển đảng viên tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn, một số người có tư tưởng ngại phấn đấu, do vậy, Đảng ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, xây dựng các đoàn thể chính trị vững mạnh. Tính từ đầu năm 2018 đến nay, xã đã kết nạp mới 10 đảng viên, vượt chỉ tiêu huyện giao. Nhiều đảng viên trong xã đảm nhận tốt vị trí cán bộ chuyên môn, gương mẫu, phát huy tốt phong trào phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững tại địa phương...

Bí thư chi bộ, trưởng thôn Nam Hả Trong (xã Nam Sơn) Nông Quốc Vững tuyên truyền, vận động người dân đăng ký thoát nghèo.

Cùng với xã Nam Sơn, thời gian gần đây, các địa phương trong huyện cũng chú trọng các giải pháp phát triển Đảng, trong đó chú trọng công tác phát triển đảng viên. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp mới 91 đảng viên.

Tính đến hết năm 2017, huyện đảm bảo 100% thôn, bản có chi bộ hoạt động. Đến nay, toàn huyện có 66 chi bộ thôn, bản (tăng 15 chi bộ thôn, bản so với năm 2008), với trên 1.900 đảng viên, trong đó 80% đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số (tăng gần gấp đôi số lượng đảng viên so với năm 2008). Các chi bộ mới thành lập cũng phát huy tốt hiệu quả trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đánh giá của huyện, mặc dù đạt nhiều kết quả, tuy nhiên việc phát triển đảng viên tại địa phương cũng đang gặp khó khăn do quá trình tinh giản biên chế, đa số các cơ quan, đơn vị đã thiếu nguồn kết nạp; lực lượng thanh niên đi lao động tại các khu công nghiệp, chế xuất ngoài huyện cao, nên giảm nguồn phát triển Đảng ở cơ sở.

Huyện tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cơ sở đảng và tạo nguồn để phát triển đảng viên ở vùng dân tộc thiểu số. Đồng thời, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Phạm Tăng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201811/chu-trong-phat-trien-dang-vien-vung-dan-toc-thieu-so-2406767/