Chú trọng tập hợp và phát huy vai trò phụ nữ

Tập hợp phụ nữ vào tổ chức Hội và phát huy được vai trò của các tầng lớp phụ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội LHPN xã Bảo Quang (TP.Long Khánh) đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại diện Hội LHPN xã Bảo Quang trao mái ấm tình thương cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Ảnh: Hội LHPN xã Bảo Quang cung cấp

Đại diện Hội LHPN xã Bảo Quang trao mái ấm tình thương cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Ảnh: Hội LHPN xã Bảo Quang cung cấp

Điểm đặc biệt là các cấp Hội LHPN của xã ngoài việc tập hợp các tầng lớp phụ nữ nói chung còn tập hợp được phụ nữ là đồng bào các dân tộc thiểu số.

* Tập hợp phụ nữ là đồng bào các dân tộc

Là đơn vị cách xa trung tâm của xã, địa bàn rộng, chị em chủ yếu làm nông, đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số nhưng Chi hội ấp Lác Chiếu đã tập hợp được 85% phụ nữ vào tổ chức Hội.

Bà Thị Lang, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Lác Chiếu cho biết, có được kết quả này là nhờ có sự định hướng của Hội LHPN xã và sự chủ động, linh hoạt của chi hội. Hằng năm, Hội LHPN xã chỉ đạo chi hội tập trung vào nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số. Vì vậy, đối với chi hội, việc tập hợp phụ nữ dân tộc thiểu số được coi là nhiệm vụ quan trọng cần làm. Ngoài việc phát động các tổ phụ nữ thi đua tập hợp phụ nữ tôn giáo vào Hội, chi hội luôn đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của các nhóm phụ nữ, nhất là nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số. Trong đó, ưu tiên các hình thức nói chuyện chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức tham quan, các hoạt động văn hóa thể thao...

Theo báo cáo của Hội LHPN xã Bảo Quang, trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội phụ nữ xã đã hoàn thành 100% chỉ tiêu Hội cấp trên giao hằng năm, thực hiện đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu Nghị quyết Hội LHPN xã đề ra trong nhiệm kỳ 2016-2021 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ TP.Long Khánh, cùng địa phương giữ vững chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Theo chia sẻ của bà Lang, bên cạnh các hoạt động phong trào, Chi hội Phụ nữ ấp Lác Chiếu còn thu hút chị em đến với tổ chức Hội bằng việc thành lập Tổ phụ nữ dân tộc Chơro với 32 thành viên, Tổ phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội gắn với an toàn giao thông với 36 thành viên, CLB chăm sóc sức khỏe trong đồng bào dân tộc gồm 32 thành viên..., góp phần tập hợp phụ nữ dân tộc vào Hội.

Chị Thị Tuyền, Chủ tịch Hội LHPN xã Bảo Quang cho hay, để tập hợp các tầng lớp phụ nữ, trong đó có phụ nữ dân tộc, một phần nhờ có Đề án 43 về tăng cường công tác quản lý và phát huy vai trò của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ chi, tổ Hội phụ nữ tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm với công tác Hội nói chung, công tác tập hợp phụ nữ nói riêng. Đồng thời, các cấp Hội cũng phát huy tối đa vai trò của lực lượng hội viên nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp phụ nữ vào Hội.

Nhận thức được tầm quan trọng của các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững... có tác động trực tiếp đến đời sống của hội viên, góp phần tích cực trong việc thu hút phụ nữ vào tổ chức Hội, Hội LHPN xã Bảo Quang đã triển khai có hiệu quả hoạt động tín dụng ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn nhàn rỗi... để giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh việc giới thiệu cho hội viên học nghề, việc làm, Hội còn giúp hội viên, con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn bằng các hoạt động như: tặng mái ấm tình thương, thẻ bảo hiểm y tế, học bổng, xe đạp...

* Góp sức xây dựng nông thôn mới nâng cao

Chủ tịch Hội LHPN xã Bảo Quang Thị Tuyền cho biết, bên cạnh việc tập hợp phụ nữ vào tổ chức, các cấp Hội phụ nữ trong xã còn vận động hội viên, phụ nữ góp sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, Hội đã vận động cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực đóng góp, xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã thông qua việc hiến đất, cây trồng, hoa màu, ngày công lao động và tiền để xây dựng, tu sửa, lắp đèn chiếu sáng, nâng cấp hệ thống đường giao thông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó, Hội đã triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch (với 8 tiêu chí gồm: không đói nghèo, không có bạo lực gia đình, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) góp phần thực hiện các tiêu chí về nhà ở, thu nhập, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, bảo vệ môi trường, giáo dục, y tế, an ninh trật tự...

Cụ thể, để thực hiện tiêu chí không đói nghèo, các cấp Hội đã vận động hội viên đẩy mạnh các phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phụ nữ làm kinh tế giỏi; vận động hội viên phụ nữ giúp nhau về vốn, ngày công, cây con giống; thực hành tiết kiệm... Hội phối hợp với Hội Nông dân xã mở các lớp hướng dẫn sử dụng phân bón đúng cách, chăm sóc cây trồng, vật nuôi... Hội vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho hộ cận nghèo, hỗ trợ các hộ nghèo A, trợ cấp thường xuyên cho các hộ nghèo B; tặng quà, tặng học bổng cho hội viên phụ nữ và con em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn...

Thành lập mô hình chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới, tổ phụ nữ xanh - sạch - đẹp - an toàn, tổ phụ nữ nói không với túi ny-lông... tại các chi hội cũng là cách làm hiệu quả trong việc phát huy vai trò của phụ nữ ở Bảo Quang. Bà Đỗ Thị Kim Phụng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Thọ An cho hay, bên cạnh công tác tuyên truyền, các thành viên tham gia mô hình chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới ấp Thọ An còn vận động hội viên phụ nữ vệ sinh khu vực sinh sống; giữ gìn và bảo vệ nguồn nước sạch; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; ra quân dọn dẹp vệ sinh và chăm sóc cây, hoa trên các tuyến đường...

Nguyễn Tuyết

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202104/hoi-lhpn-xa-bao-quang-tplong-khanh-chu-trong-tap-hop-va-phat-huy-vai-tro-phu-nu-3051226/