Chú trọng tuyên truyền, tăng 'miễn dịch' trước thông tin xấu độc

Sắt son niềm tin với Đảng, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, nhân viên, người lao động; đồng thời tích cực tham gia đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần bảo đảm an ninh chính trị của đơn vị, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Càng gần đến dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, các thế lực thù địch lại tập trung đưa nhiều thông tin xấu độc, xuyên tạc lịch sử, hòng làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước ta. Trước những diễn biến phức tạp này, thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, một số cán bộ, đảng viên ở Chi bộ Bảo Việt Nhân thọ Bắc Giang được phân công nhiệm vụ đã tích cực tham gia đấu tranh theo quy định.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Long (ngoài cùng bên trái) tuyên truyền chủ trương của Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Cầu Hà Bắc đến cán bộ, công nhân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long (ngoài cùng bên trái) tuyên truyền chủ trương của Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Cầu Hà Bắc đến cán bộ, công nhân.

Đồng chí Vũ Thị Kim Toàn, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Giang chia sẻ: “Cho dù bận rộn song các đồng chí được phân công nhiệm vụ vẫn không quản ngại sớm tối tham gia báo xấu, cùng các lực lượng khác trong tỉnh và cả nước đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật của những phần tử cơ hội chính trị, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Công ty hiện có 29 cán bộ, nhân viên cùng gần 2.000 tư vấn viên ở các huyện, TP trên địa bàn tỉnh. Với đặc thù thường xuyên tiếp xúc nhiều đối tượng, thành phần trong xã hội để tư vấn, bán các sản phẩm bảo hiểm nên nếu các cán bộ, nhân viên, tư vấn viên của Công ty không có bản lĩnh chính trị vững vàng, dao động trước những thông tin thất thiệt thì rất dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng để tuyên truyền chống phá Đảng, chế độ ta, ảnh hưởng đến uy tín của Công ty.

Nhận thức rõ được ý nghĩa trên, Chi ủy Chi bộ và ban lãnh đạo Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Giang đã quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, nhân viên, tư vấn viên ở cơ sở; nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy định trong việc sử dụng Internet và mạng xã hội.

Mặt khác, Công ty tăng cường cơ chế giám sát giữa các bộ phận, phòng ban của Công ty nhằm kịp thời chấn chỉnh những suy nghĩ lệch lạc, biểu hiện không đúng trong cán bộ, nhân viên.

Thời gian qua, toàn Đảng bộ Khối DN tỉnh đã có 241 việc làm tốt của tập thể, 3.158 việc làm tốt của cá nhân được thực hiện, góp phần bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN ổn định và phát triển.

Hiện nay, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Giang đã thiết lập một trang Fanpage để chia sẻ, đăng tải những thông tin tích cực, gương điển hình tiên tiến trong công tác bảo hiểm nói riêng, các hoạt động khác nói chung, với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Trang này thu hút hàng nghìn người theo dõi, có sức lan tỏa rộng.

Nhờ đó, góp phần củng cố uy tín, phát triển thêm nhiều khách hàng, bảo đảm duy trì doanh thu hằng năm của Công ty hơn 600 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 1,6 tỷ đồng/năm.

Khác với Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Giang, cán bộ, công nhân và người lao động của Công ty cổ phần Sông Cầu Hà Bắc lại làm việc tập trung tại các phân xưởng, dây chuyền sản xuất. Tuy nhiên, nhận thức của các cán bộ, công nhân, người lao động về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội ở trong và ngoài nước lại không đồng đều. Do đó, Đảng ủy Công ty xác định cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị cho từng cán bộ, công nhân và người lao động; từ đó “miễn dịch” với các thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty cho biết: “Nhằm nắm bắt các chủ trương, nghị quyết của Đảng và cấp ủy cấp trên được triệt để, Công ty vừa chi 130 triệu đồng mua màn hình, đăng ký với Đảng ủy Khối DN tỉnh xây dựng một điểm cầu để phục vụ các hội nghị trực tuyến do cấp trên tổ chức. Qua đó, vừa giúp cho 100% cán bộ, đảng viên trong Công ty nắm bắt đầy đủ nội dung nghị quyết, vừa giúp Công ty tiết kiệm chi phí đi lại”.

Được biết, Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Cầu Hà Bắc đã bố trí 2 cán bộ tham gia công tác vừa báo xấu theo quy định, vừa chia sẻ thông tin tích cực lên mạng xã hội. Đồng chí Thiệu Thái Hà, Bí thư Chi bộ 1, Trưởng Phòng Kế toán - Hành chính bộc bạch: “Tham gia công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giúp tôi nâng cao bản lĩnh chính trị, hiểu rõ hơn về những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước”.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, Đảng ủy Khối DN tỉnh đã quan tâm đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Trong đó, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối DN tỉnh tăng cường phối hợp với một số đơn vị liên quan như Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức các cuộc điều tra nắm bắt, phân tích tình hình dư luận xã hội của người lao động, thông qua đó giúp cho cấp ủy, lãnh đạo DN nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng người lao động để dự báo tình hình và tham mưu với BTV Đảng ủy định hướng dư luận xã hội trong toàn khối, đấu tranh với những luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tiêu biểu trong công tác này là các công ty: TNHH Thương mại Công Minh, cổ phần Sông Cầu Hà Bắc, Viễn thông Bắc Giang, Bảo Việt Nhân thọ Bắc Giang, Tổng Công ty May Bắc Giang LGG…

Đồng chí Trần Ngọc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh cho biết: “Cấp ủy các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối đã tăng cường nắm bắt và định hướng thông tin dư luận xã hội. Đồng thời thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình thông tin dư luận trên Internet, mạng xã hội để lắng nghe ý kiến phản ánh, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động, phối hợp với lãnh đạo DN xử lý kịp thời, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, nhân lên những việc làm tốt”.

Nhờ đó, trong thời gian qua, toàn Đảng bộ Khối DN tỉnh đã có 241 việc làm tốt của tập thể, 3.158 việc làm tốt của cá nhân được thực hiện, góp phần bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN ổn định và phát triển.

Bài, ảnh: Đỗ Thành Nam

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/403621/chu-trong-tuyen-truyen-tang-mien-dich-truoc-thong-tin-xau-doc.html