Chủ tủ quần áo từ thiện: Người đi SH có nên cho...

Những người đi xe SH đến lấy quần áo từ thiện là việc bình thường bởi có thể họ lấy cho những người sống xung quanh họ còn đang gặp khó khăn.

Hình ảnh những chiếc tủ quần áo miễn phí được đặt nơi góc đường trở thành chỗ người nghèo có thể tới để chọn cho mình một bộ đồ phù hợp có lẽ không còn xa lạ. Thế nhưng đôi khi, không phải việc thiện lúc nào cũng nhận được những kết quả như mong muốn do bị lục tung, vứt bừa bãi.

Điều đáng nói, khi chia sẻ về việc này, chủ nhân của tủ quần áo từ thiện bị lục tung đó lại không trách những người đến lấy quần áo mà luôn trách bản thân mình do không làm tốt hoạt động này.

"Tôi không trách những người lục tung quần áo rồi không sắp xếp lại bởi tôi hiểu họ là những công nhân nghèo, tranh thủ đi làm về qua thì lựa mấy bộ cho phù hợp rồi lại đi vì còn nhiều việc khác nữa.

Mặt khác tôi cũng hiểu nhiều người đến lấy quần áo có tâm lý ngại ngùng vì lấy quần áo cũ nên không muốn dừng lại đó lâu. Bởi vậy, tình trạng tủ quần áo bị lục tung, vứt lộn xộn như vậy là việc hết sức bình thường", anh Chung nói.

Tủ quần áo bị chuyển sang một khu đất trống ven đường. Ảnh: TNO

Theo anh Chung, việc làm từ thiện này anh được gia đình ủng hộ giúp đỡ rất nhiều. Một mình anh không thể làm hết được mà phải có sự giúp sức của gia đình, vợ con.

"Mỗi lần đi lấy quần áo về, tôi đều phải nhặt quần áo nam, nữ, trẻ em riêng. Bộ nào dơ bẩn tôi phải giặt lại mới cho ra tủ. Mỗi việc tôi làm đều xuất phát từ tấm lòng nên khi xảy ra việc này, tôi không trách bất cứ ai mà chỉ trách bản thân chưa làm trọn việc", anh Chung nói.

Không nên trách người đi xe SH lấy quần áo từ thiện vì...

Để tìm hiểu rõ hơn về việc làm từ thiện nói chung hiện nay, cũng trao đổi với PV báo Đất Việt, anh Chung đã có những chia sẻ rất bất ngờ về tấm lòng nhân ái của anh.

Anh Chung cho rằng: "Trong mỗi con người ai cũng có một tấm lòng nhân ái nên tôi nghĩ làm từ thiện cũng có nhiều cách. Có người làm từ thiện xuất phát từ cái tâm, chỉ muốn giúp được thật nhiều người nhưng cũng có người làm từ thiện để quảng cáo bản thân, đánh bóng tên tuổi.

Với những người như tôi, không phải giàu có mới đi làm từ thiện. Tôi làm từ thiện bằng việc đi thu gom quần áo cũ rồi chia cho người nghèo là xuất phát từ trong tâm của tôi. Tôi không mong ai biết tên tuổi của tôi mà tôi chỉ muốn nhiều người biết đến tủ quần áo từ thiện đó để những ai nghèo, không có tiền mua quần áo mà vẫn có quần áo để mặc.

Còn đối với những người làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi theo tôi nghĩ cũng không đáng trách mà đó là điều bình thường bởi họ đã bỏ thời gian, công sức, tiền bạc ra để làm, miễn sao việc làm từ thiện đó không vi phạm pháp luật. Cũng giống như việc của tôi, tủ quần áo từ thiện bị lục tung, vứt bừa bãi cũng làm ảnh hưởng đển mỹ quan đô thị chứ đâu có được hoàn hảo".

Anh Chung cho rằng, nếu đường dây ăn xin sử dụng trẻ em, người già là việc đáng lên án, các cơ quan chức năng cần vào cuộc. Ảnh: TNO

Khi được hỏi về việc có nên cho những người nằm trong đường dây chăn dắt ăn xin hay không, anh Chung cho rằng, đối với những người bò, trườn, lê lết trên đường để ăn xin là họ đã bỏ công sức và họ đã chấp nhận làm điều đó là nhục nhã thì những người làm từ thiện cũng không nên từ chối họ. Cho ít hay cho nhiều là phụ thuộc vào người cho.

"Tuy nhiên, đối với những trường hợp lợi dụng người già, trẻ em để làm điều đó thì cần lên án, cơ quan chức năng phải vào cuộc để xử lý những đối tượng làm chủ đường dây chăn dắt ăn xin đó. Quan điểm của tôi trước khi xác định làm công việc từ thiện đó là "mình có thì cho, ai thiếu thì lấy". Nếu họ không thực sự nghèo mà cần thì vẫn có thể lấy.

Đối với những người đi xe SH hay một xe nào đó đắt tiền mà vẫn dựng xe đến lấy quần áo từ thiện thì mình phải nghĩ là có thể ở gần nhà họ có người nghèo, cần đến những bộ quần áo đó nên họ đi qua thấy thì lấy giúp.

Những việc như này quả thực không có gì là quá đáng, cho dù họ có lấy cả tủ quần áo thì cũng bình thường thôi bởi mình là người cho thì không nên xét nét những điều đó vì mình không biết mục đích sâu xa mà người ta đến lấy ", anh Chung chia sẻ thêm.

Cũng theo anh Chung, đã làm từ thiện thì không nên quy định ai được lấy, được lấy bao nhiêu vì làm như vậy sẽ mất đi ý nghĩa của việc làm này. Chỉ có những người nào hứa làm từ thiện thì phải giữ đúng lời hứa, hứa ủng hộ ai tài sản, vật chất như nào cũng cần thực hiện cho đúng.

"Đã hứa là phải làm, không làm được thì không nên hứa vì như vậy sẽ làm tổn thương đến chính những người đang được hứa tặng. Tôi lấy ví dụ như trong thực tế thời gian gần đây đã có trường hợp doanh nghiệp hứa thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam rồi lại không thưởng với lý do rất buồn cười như thế", anh Chung nói.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/chu-tu-quan-ao-tu-thien-nguoi-di-sh-co-nen-cho-3395498/