Chủ xưởng sản xuất khẩu trang lậu bị phạt 35 triệu

Cơ quan chức năng phát hiện xưởng sản xuất của ông Bốn ở TP Đồng Xoài, có 37.000 chiếc khẩu trang nhái nhãn hiệu cùng nhiều tang vật phục việc sản xuất khẩu trang y tế.

Ngày 27/4, UBND TP Đồng Xoài (Bình Phước) ra quyết định xử phạt hành chính 35 triệu đồng đối với ông Đoàn Văn Bốn (47 tuổi), chủ cơ sở sản xuất khẩu trang ở phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài.

 Khẩu trang nhái nhãn hiệu được đóng thùng đưa ra thị trường tiêu thụ. Ảnh: L.N.

Khẩu trang nhái nhãn hiệu được đóng thùng đưa ra thị trường tiêu thụ. Ảnh: L.N.

Ông Bốn bị xử phạt về hành vi sản xuất khẩu trang không có giấy phép. Quyết định xử phạt cũng buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật là 42.000 chiếc khẩu trang y tế.

Trước đó, Đội quản lý thị trường số 7 (Cục quản lý thị trường tỉnh Bình Phước), phối hợp với Công an TP Đồng Xoài kiểm tra ngôi nhà trên đường Nguyễn Huệ, phường Tân Xuân, do ông Đoàn Văn Bốn làm chủ.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện một dây chuyền tự động sản xuất khẩu trang. Cạnh đó là một kho chứa nguyên liệu sản xuất gồm hàng trăm cuộn vải và các nguyên, vật liệu dùng để sản xuất khẩu trang y tế.

Lực lượng chức năng còn phát hiện 13 thùng chứa 32.500 chiếc khẩu trang y tế chuẩn bị mang đi tiêu thụ và 4.500 chiếc khẩu trang vừa được sản xuất xong.

Kiểm tra nhà riêng của ông Bốn ở khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài cơ quan chức năng còn phát hiện thêm 5.000 chiếc khẩu trang y tế.

Thời điểm kiểm tra, ông Bốn không xuất trình được giấy phép liên quan đến hoạt động sản xuất khẩu trang y tế do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Lê Ngân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-xuong-san-xuat-khau-trang-lau-bi-phat-35-trieu-post1078276.html