Chú ý chăm lo tết cho công nhân lao động

Chiều 17-1, đồng chí Phạm Văn Ru, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh nhằm nắm bắt hoạt động Công đoàn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Ru phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Ru đánh giá cao những kết quả mà Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh đã đạt được năm qua. Trong đó, có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động; đưa các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đi vào thực chất; giám sát việc tăng lương, thưởng, chế độ bữa ăn giữa ca… cho người lao động; thành lập Công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên, xây dựng đoàn viên nòng cốt; tham gia xây dựng Đảng…

Tuy nhiên, cũng theo đồng chí Phạm Văn Ru, hoạt động công đoàn hiện vẫn còn một số hạn chế như: vẫn còn xảy ra đình công ở những nơi có tổ chức công đoàn; số doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn nhiều, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Việc tổ chức hội nghị cho người lao động theo quy định của Chính phủ còn đạt thấp; công tác tuyên truyền cho đoàn viên lao động ở nhiều nơi chưa đi vào thực chất, năng lực của một bộ phận cán bộ công đoàn ở cơ sở còn hạn chế.

Đồng chí Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, trong năm 2019, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động về tổ chức Công đoàn Việt Nam, nhất là khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực; chỉ đạo Công đoàn cơ sở giám sát việc điều chỉnh mức lương tối thiểu cho người lao động, tránh tình trạng doanh nghiệp lách luật, gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2019, lãnh đạo Tỉnh ủy đề nghị các cấp công đoàn cần tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động, nhất là những công nhân nghèo, xa quê. Cùng với đó, nắm bắt tình hình công nhân lao động trước, trong và sau tết, phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát việc đóng bảo hiểm cho người lao động. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh cần chủ động nghiên cứu xây dựng thiết chế Công đoàn để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201901/chu-y-cham-lo-tet-cho-cong-nhan-lao-dong-2929481/