Chữa bệnh có biểu hiện mê tín, dị đoan

Ngày 12-4, Công an tỉnh Ðồng Nai cho biết, vừa phát hiện một cơ sở chữa bệnh có biểu hiện mê tín, dị đoan. Theo đó, Công an tỉnh phối hợp Ðoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra cơ sở chữa bệnh tại tổ 8, khu phố 2, phường Long Bình, TP Biên Hòa, do ông Trịnh Xuân Vượng làm chủ.

Qua kiểm tra, phát hiện cơ sở ông Vượng đang chữa bệnh về xương khớp và ung thư cho nhiều người có biểu hiện mê tín, dị đoan, như: không sử dụng thuốc, thực hiện các thao tác nằm, ngồi dưới sàn nhà để hút âm khí trong người ra, uống nước lã và nghe ông Vượng hát... sẽ khỏi bệnh. Ðoàn kiểm tra đã yêu cầu ông Vượng chấm dứt hoạt động chữa bệnh. Cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ, xử lý.

Triệt phá sáu vụ đánh bạc tại Cà Mau

Chiều 12-4, đại diện Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa triệt phá sáu vụ tụ điểm ghi lô đề và đánh bài ăn tiền trên địa bàn huyện U Minh (Cà Mau). Trước đó, qua tố giác của quần chúng, nhân dân, từ 16 đến 17 giờ ngày 11-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đồng loạt đột kích, bắt quả tang sáu tụ điểm đánh bạc ở các xã: Khánh Hội, Khánh Tiến, Khánh Hòa và Khánh Lâm của huyện U Minh. Tại hiện trường các vụ nêu trên, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ tổng số tiền hơn 500 triệu đồng cùng nhiều tang vật.

Tội phạm ma túy

Ngày 12-4, Công an tỉnh Sơn La cho biết, 21 giờ 10 phút ngày 10-4, Tổ công tác do Phòng PC04 Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp Tổ công tác số 2, PA279, Công an huyện Vân Hồ và các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực bản Săn Cài, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, phát hiện và bắt quả tang đối tượng: Tếnh A Chia, SN 1978, trú tại bản Săn Cài đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ 5.636 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến). Hiện, Phòng PC04 đang tiếp tục thụ lý điều tra làm rõ vụ án.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39840802-chua-benh-co-bieu-hien-me-tin-di-doan.html