Chưa bình phục chấn thương, Chanathip vẫn có tên đấu Việt Nam

Dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng tiền vệ Chanathip vẫn góp mặt trong danh sách ĐT Thái Lan đấu ĐT Việt Nam.

HLV Akira Nishino đã công bố danh sách 32 cầu thủ của ĐT Thái Lan chuẩn bị cho các trận đấu với Malaysia và Việt Nam trong tháng 11.

Theo đó, tiền vệ Chanathip Songkrasin đã trở lại danh sách ĐT Thái Lan sau khi vắng mặt ở trận gặp UAE hồi giữa tháng 10. Cầu thủ của Consadole Sapporo vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng vẫn nhận được sự tin tưởng từ HLV Akira Nishino.

Chưa bình phục chấn thương, Chanathip vẫn được gọi lên ĐT Thái Lan.

Chưa bình phục chấn thương, Chanathip vẫn được gọi lên ĐT Thái Lan.

Bên cạnh Chanathip, Theerathon Bunmathan, Kawin Thamsatchanan, Thitipan Puangchan - những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài cũng có tên trong đợt tập trung lần này của ĐT Thái Lan.

Dù vậy, bộ ba này sẽ chỉ lên tập trung cùng Changsuek vào ngày 8/11, thời điểm các đội bóng nước ngoài đồng ý nhả quân.

Sát cánh cùng 4 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài của ĐT Thái Lan còn có những gương mặt quen thuộc khác như Suphanat Mueangta, Supachai Jaided, Chananan Pombubpha, Teerasil Dangda hay Tristan Do.

Theo kế hoạch, ĐT Thái Lan sẽ tập trung hai đợt để chuẩn bị cho hai lượt trận tiếp theo ở Vòng loại World Cup 2022.

Trận tái đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra ngày 19/11 tại sân Mỹ Đình.

Đợt đầu tiên các cầu thủ sẽ hội quân từ 31/10 đến 4/11. HLV Nishino sau đó sẽ cho các học trò trở về nghỉ ngơi 3 ngày trước khi tập trung trở lại vào ngày 7/11.

Ở đợt tập trung đầu tiên, ĐT Thái Lan sẽ chỉ có 24 người trên tổng số 32 cầu thủ được gọi. Ngoài 4 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài về muộn còn có 4 cầu thủ của Thai Port bận tham dự trận đấu chung kết Thai FA Cup gặp Chiangrai United vào ngày 2/11.

Đội bóng xứ chùa Vàng sẽ làm khách trên sân của ĐT Malaysia vào ngày 14/11, đến ngày 19/11, thầy trò ông Nishino sẽ chạm trán với ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình./.
Danh sách cụ thể ĐT Thái Lan:

Thủ môn: Kawin Thamsatchanan, Siwirak Pattungnern, Chatchai Butprom, Apirak Woravong.

Hậu vệ: Theerathon Bunmathan, Pansa Hemviboon, Narubadin Weerawatnodom, Adisorn Promrak, Nitiphong Salanon, Tristan Do, Manuel Bihr, Chayawat Srinawong, Korrakot Wiriyaudomsiri, Elias Dolah.

Tiền vệ: Chanathip Songkrasin, Thitiphan Phuangchan, Suphachok Sanchat, Sarach Yooyen, Ekanit Panya, Picha Utra, Tanaboon Kesarat, Sasalak Haiprakhon, Bordin Phala, Peeradon Chamratsamee, Sarawut Inpaen, Bordin Phala, Siwakon Tiatrakul.

Tiền đạo: Supachai Jaided, Teerasil Dangda, Suphanat Mueangta, Chananan Pombubpha, Teeraphol Yoryoei.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/chua-binh-phuc-chan-thuong-chanathip-van-co-ten-dau-viet-nam-970902.vov