Chưa chấm dứt HĐLĐ với 1.405 giáo viên vào ngày 1.9

Tại cuộc họp báo chiều 1.8 do Ban Tuyên giáo, Sở TTTT, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức, người phát ngôn tỉnh Cà Mau - ông Nguyễn Đức Thánh - cho biết: Các giáo viên (GV) cứ an tâm, không có chuyện chấm dứt HĐLĐ toàn bộ 1.405 GV vào ngày 1.9 như thông tin trước đó.

Họp báo thông tin chính thức vụ 1.405 GV có nguy cơ mất việc. Ảnh: N.HỒ

Đây là kết quả tổng rà soát

Giám đốc Sở GDĐT Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho biết, con số 1.405 GV hợp đồng là kết quả của đợt tổng rà soát về trường, lớp, giáo viên trên địa bàn. Kết quả này dựa trên báo cáo của các địa phương. Theo Sở GDĐT Cà Mau, hiện tại tỉnh này tính trên bình diện định biên toàn ngành thì vẫn còn thiếu. Cụ thể thiếu ở cấp THPT, mẫu giáo; vừa thiếu vừa thừa tại cấp THCS, tiểu học.

Trả lời các nhà báo về số phận của 1.405 GV có nguy cơ chấm dứt HĐLĐ vào ngày 1.9 như thông tin ban đầu, ông Nguyễn Đức Thánh - Chánh VP UBND kiêm người phát ngôn tỉnh Cà Mau - khẳng định: “Đây chỉ là thông báo đến số GV mà các trường, địa phương tự hợp đồng không thông qua Sở GDĐT, UBND tỉnh. Bởi theo Bộ Luật Lao động muốn chấm dứt HĐLĐ phải thông báo cho NLĐ trước chứ không phải đến 1.9 tất cả GV hợp đồng đều bị chấm dứt HĐLĐ”.

Cà Mau thừa nhận số GV hợp đồng này dù có sai quy định, nhưng đó là thực tế diễn ra nhiều năm. Chính vì vậy cần xem xét nhiều yếu tố trước khi đi đến chấm dứt HĐLĐ từng trường hợp cụ thể. Những trường hợp ưu tiên HĐLĐ lại (liên tiếp chứ không phải HĐLĐ lại) là: Giáo viên đạt chuẩn theo quy định; có thâm niên trong giáo dục; cả hai vợ chồng không đạt chuẩn thì chấm dứt HĐLĐ 1 người; có kế hoạch đào tạo để chuyển giảng dạy ở bậc học còn thiếu…

Trả lời PV Báo Lao Động về lộ trình cụ thể trong năm học tới giảm bao nhiêu, đối tượng GV nào sẽ bị chấm dứt HĐLĐ? Giám đốc Sở GDĐT cho biết: “Hiện tại chúng tôi đang ưu tiên cho việc sắp xếp trường lớp. Nên con số cụ thể thiếu bao nhiêu GV vẫn chưa trả lời được. Sau ngày 10.8, trên cơ sở sĩ số học sinh, nhu cầu của các trường, địa phương mới có con số chính thức. Chúng tôi đề xuất UBND có lộ trình gắn với việc xóa điểm lẻ nhưng chưa thể công bố được”.

Giáo viên lo lắng

Trước đó, do không có thông tin đầy đủ về “số phận” của mình trước thềm năm học mới nhiều GV vô cùng lo lắng. Cô Nguyễn Ngọc T - GV Trường Mầm non Sông Đốc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) - lo lắng: “Khi nghe tin này em rất buồn. Đồng lương mình nhận không được bao nhiêu nhưng vì sự yêu nghề, mến trẻ thôi. Nếu không đi dạy em không biết làm gì”. Được biết, cô T là GV dạy giỏi của trường, từng đi thi ở tỉnh Cà Mau. Tương tự, vợ chồng GV Nguyễn Hồng L (Trường THCS Khánh Hải I, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời) - đã công tác 8 năm. Đến nay, đồng lương của hai vợ chồng được khoảng hơn 7 triệu đồng/tháng. Nếu bị chấm dứt HĐLĐ không biết vợ chồng sống bằng gì.

Tại Trường THPT Quách Văn Phẩm, huyện Đầm Dơi hầu hết GV đều được Hiệu trưởng ký hợp đồng (sai quy định), nhưng có GV từng tốt nghiệp loại giỏi, có học sinh đoạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Thầy hiệu trưởng cho biết: “Khi thành lập trường, định biên chỉ cho 7 người. Trường rơi vào tình cảnh có HS nhưng không có GV nên chúng tôi mới ký HĐLĐ. Nay chấm dứt HĐLĐ không biết thế nào nữa…”. Cà Mau đang tổng rà soát các điểm lẻ, số HS, GV trên quy mô toàn tỉnh. Theo Sở GDĐT Cà Mau, định biên cho ngành giáo dục vẫn còn thiếu so với quy định.

NHẬT HỒ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/chua-cham-dut-hdld-voi-1405-giao-vien-vao-ngay-19-622601.ldo