Chưa chán cơm tù!

Ngày 8-5, Thiếu tá Bùi Việt Hùng - Phó trưởng CATX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, CQĐT vừa bắt giữ Nguyễn Việt Hùng (1994, trú TDP1, P. Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh) theo lệnh truy nã. Trước đó, ngày 19-3, CATX Hồng Lĩnh đã khởi tố bị can đối với Hùng về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Trong thời gian được tại ngoại chờ xử lý, Hùng bỏ trốn.

Nguyễn Việt Hùng.

Theo hồ sơ của CQĐT, 20 giờ 30 ngày 25-1, Nguyễn Việt Hùng đang chơi bi-a tại quán Century (thuộc TDP1, P. Nam Hồng) thì thấy anh Phan Thanh Đại (1990, trú tổ TDP5, P. Đậu Liêu) cũng đang chơi tại đây. Do biết anh Đại là tài xế taxi Mai Linh nên Hùng nảy sinh ý đồ xấu. Tới bắt chuyện, Hùng nhờ anh Đại chở lên TT Đức Thọ gặp bạn có tý việc. Tưởng gặp được khách “sộp”, anh Đại nhanh chóng điều khiển taxi đi theo sự chỉ dẫn của khách. Khi đến trước nhà nghỉ Phong Lan (TT Đức Thọ), Hùng bảo anh Đại dừng xe. Trước khi mất hút vào nhà nghỉ, Hùng dặn anh Đại chờ mình khoảng 1 tiếng, sau đó cả hai cùng quay về Hồng Lĩnh luôn. Tuy nhiên, khoảng 45 phút sau, Hùng đi ra với vẻ mặt ái ngại, nói quên mang theo tiền và ngỏ ý mượn anh Đại để thanh toán tiền phòng. Tin lời khách, với lại được hứa về tới Hồng Lĩnh sẽ thanh toán cước phí lẫn trả tiền vay, anh Đại móc hết ví được 620 ngàn đồng đưa cho Hùng. Có tiền, Hùng đi đến quầy thanh toán tiền thuê phòng hết 60 ngàn đồng, sau đó đi ra yêu cầu anh Đại chở về Hồng Lĩnh.

Về tới Hồng Lĩnh, tổng tiền cước phí và vay hết hơn 1 triệu đồng, Hùng chỉ dẫn anh Đại chở tới một ngôi nhà ở P. Nam Hồng. Xuống xe, Hùng bảo: “Anh chờ tý để em vào lấy tiền trả”. Anh Đại ngồi chờ 5 phút, 10 phút, 30 phút, rồi 1 tiếng đồng hồ vẫn không thấy khách ra, gọi không thấy trả lời, nhà thì tắt điện tối om… Biết bị lừa, anh Đại điều khiển xe đi về, sau đó lên CATX Hồng Lĩnh trình báo. Riêng về Hùng, do chuẩn bị kế hoạch từ trước nên khi vào nhà đã chủ động tắt điện, đóng cửa. Chờ đến khi anh Đại bỏ đi, Hùng mới mò ra, dùng số tiền chiếm đoạt được để chi tiêu cá nhân.

Tiếp nhận tin báo của bị hại, Cơ quan CSĐT CATX Hồng Lĩnh đã triệu tập Nguyễn Việt Hùng để làm rõ. Không thể chối cãi, Hùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 19-3, Cơ quan CSĐT CATX Hồng Lĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời ra lệnh cấm đi khởi nơi cư trú. Tuy nhiên, trong quá trình được cho tại ngoại, Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau nhiều lần kêu gọi đầu thú không thành, Cơ quan CSĐT CATX Hồng Lĩnh đã ra Quyết định truy nã số 04/QĐTN đối với Nguyễn Việt Hùng.

Sau một thời gian bỏ trốn, sống dặt dẹo nay đây mai đó, ngày 4-5, Hùng mò về nhà thì bị CATX Hồng Lĩnh bắt giữ. Được biết, Nguyễn Việt Hùng đã từng bị CAH Nghi Xuân khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào năm 2016, bị TAND H. Nghi Xuân kết án 9 tháng tù. Chấp hành án đến ngày 24-12-2017, Hùng về lại địa phương. Tuy nhiên, với bản tính ham chơi, lười lao động, mới mãn hạn tù được 30 ngày thì ngày 25-1, Hùng lại tiếp tục tái phạm như đã nói.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_182928_.aspx