Chưa có kết quả nghiệm thu, dân chung cư Carina đã về ở

Bất chấp chưa có kết nghiệm thu an toàn phòng chống cháy nổ, nhiều cư dân Carina đã tự dọn về nhà ở.

Những đống vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang ở hành lang chung cư Carina

Ngày 7/9, PV Báo Giao thông trở lại tại chung cư Carina Plaza (quận 8, TP.HCM) - nơi cách đây 6 tháng xảy ra vụ cháy kinh hoàng vào rạng sáng ngày 23/3 cướp sinh mạng của 13 người và gần 100 người khác bị thương.

Theo ghi nhận thực tế tại chung cư này, dọc hành lang block A,B, C là một công trình ngổn ngang những đống cát đá, vật liệu xây dựng tập kết để phục vụ việc sửa chữa. Nhiều phòng ở gần tầng trệt khóa chặt cửa và bị niêm phong. Một số phòng chủ nhà tự động thuê thợ về sửa lại, làm mới để buôn bán sau khi được về ở chính thức.

Hiện tại, các block chung cư đã có điện, nước sinh hoạt. Nhiều hộ dân đã tự động về, lau dọn nhà cửa, sắp xếp đồ đạc và sắm sửa lại thiết bị trong nhà bị hư hỏng để ở. Một người dân sống ở đây cho biết, thang máy tại block A luôn xảy ra trục trặc, cư dân muốn lên xuống phải nhờ đến bảo vệ.

Nhiều hộ dân đã chuyển về sống bất chấp chưa có kết quả nghiêm thu công trình sau khi sửa chữa

Luật sư Nguyễn Thị Ngọc Mai, đại diện cư dân chung cư Carina cho biết, do việc đi thuê nhà khá đắt đỏ trong khi chủ đầu tư đã cắt hợp đồng hỗ trợ kể từ ngày 30/8, nên nhiều hộ dân đã liều dọn về ở bất chấp chung cư này chưa được cơ quan chức năng nghiêm thu đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy.

"Đã gần 6 tháng trôi qua, cư dân chung cư Carina phải 'lang bạt' khắp nơi, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, sinh hoạt gia đình và công việc. “Đa phần cư dân mua nhà với hình thức vay ngân hàng. Gánh nặng càng chồng chất khi họ vừa trả lãi ngân hàng vừa trả tiền thuê nhà ở. Đến thời điểm này, người lạc quan nhất cũng đã mệt mỏi rồi, họ mong chờ từng ngày để được về nhà của mình, sớm ổn định lại cuộc sống”, luật sư Mai chia sẻ.

Mặc dù gần đến ngày chính thức cho cư dân về ở nhưng nhiều hạng mục của chung cư này vẫn chưa được sửa chữa xong.

Trước đó, vào ngày 4 - 5/9, công ty Hùng Thanh (chủ đầu tư) đã mời Cảnh sát PCCC TP.HCM đến nghiệm thu các hạng mục sau khi sửa chữa và sẽ có kết trong vài ngày tới. Tại buổi nghiệm thu, cơ quan chức năng đã kiểm tra, vận hành thử các hạng mục PCCC tại block C của chung cư Carina như: hút thông gió tầng hầm, hệ thống chuông báo cháy tại từng căn hộ, tạo áp cầu thanh bộ và áp lực nước bơm chữa cháy…

Trước khi đưa cư dân vào ở, cảnh sát PCCC TP.HCM sẽ đánh giá tổng thể toàn bộ các hạng mục công trình, đối sánh từng hạng mục nhỏ so với bản vẽ thiết kế được duyệt. Nếu không có các vi phạm phát sinh, cư dân chung cư sẽ được trở lại nơi ở cũ trong khoảng 10 ngày tới.

Sỹ Đồng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chua-co-ket-qua-nghiem-thu-dan-chung-cu-carina-da-ve-o-d271038.html