'Chưa cơ quan chức năng nào nhận trách nhiệm trong vụ công nhân tử vong do bụi phổi silic'

Đây là thông tin mà đại diện Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An đưa ra tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 do tỉnh Nghệ An tổ chức mới đây.

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An cho biết, hiện chưa có cơ quan chức năng nào nhận trách nhiệm về vụ việc nhiều công nhân từng làm việc ở Công ty TNHH Châu Tiến (đóng tại khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) tử vong và 57 công nhân khác bị mắc bệnh vì bụi phổi Silic.

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc họp.

Ông Hải thông tin thêm, hiện tại các sở, ban ngành đang tập trung khắc phục hậu quả mà Công ty TNHH Châu Tiến gây ra. Sau khi khắc phục xong, cơ quan quản lý Nhà nước sẽ quy trách nhiệm cho từng đơn vị, cá nhân liên quan đến vụ việc.

"Đến nay chưa có tổ chức, cá nhân nào nhận trách nhiệm và chịu trách nhiệm, vì thực tế trách nhiệm tập thể về mặt văn bản quy định chung chung. Chưa cơ quan nào làm hết trách nhiệm của mình tại vụ việc Công ty TNHH Châu Tiến", ông Hải nhấn mạnh.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống phản ánh, trong quá trình làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến có 5/6 công nhân tử vong do bệnh bụi phổi silic. Ngoài ra, có 57 người mắc bệnh do bụi phổi, trong số đó có 19 người bị thể nặng, 25 người bị thể trung bình và 13 người bị thể nhẹ.

Lá phổi bị tổn thương nặng của một công nhân mắc bệnh bụi phổi silic sau khi làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến.

Trong 6 trường hợp công nhân tử vong, huyện Nghi Lộc có 5 người là anh Trần Hữu Quang (SN 1985, trú xóm 2, xã Nghi Hưng), anh Trần Trọng Thi (SN 1974, trú xóm 2, xã Nghi Phương), anh Phạm Quang Sơn (SN 1995, trú xóm Khánh Thiện, xã Nghi Thuận), anh Trần Ngọc Hoa (SN 1978, trú xóm 2, xã Nghi Hưng) và anh Hoàng Văn Sơn (SN 1976, trú xóm 1, xã Nghi Hưng).

Thân nhân của 5 người này đã được phía công ty tiến hành chi trả bồi thường do bệnh bụi phổi với tổng số tiền hơn 561 triệu đồng.

Riêng anh Hồ Đức H (trú xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - người tử vong đầu tiên chưa được xác định do mắc bệnh bụi phổi silic.

Các sai phạm của Công ty TNHH Châu Tiến đã được các cơ quan chức năng chỉ rõ. Tháng 9/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt 116 triệu đồng đối với công ty này.

Cụ thể, Công ty này bị phạt 60 triệu đồng vì không tiến hành quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động theo quy định của pháp luật. Có tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần. Theo đó, từ năm 2017-2022, công ty không tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng xử phạt công ty này 56 triệu đồng vì từ năm 2017-2022, công ty không tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 14 người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Tình tiết tăng nặng của hành vi này là vi phạm nhiều lần.

Khánh Tâm - Vũ Đồng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/chua-co-quan-chuc-nang-nao-nhan-trach-nhiem-trong-vu-cong-nhan-tu-vong-do-bui-phoi-silic-169240411135219706.htm