Chưa có thông tin về người Việt trong vụ tai nạn tàu cao tốc tại Thổ Nhĩ Kỳ

Hồi 06h36 phút sáng giờ địa phương ngày 13/12/2018, một tàu cao tốc tuyến từ Ankara đi Konya đã đâm vào một đầu tàu hỏa chạy thử nghiệm tại thủ đô Ankara. Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã liên hệ với các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ để tìm hiểu thông tin, được biết cho đến nay chưa có thông tìn về công dân Việt Nam nào là nạn nhân của vụ việc trên.

Theo Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ Cahit Turhan, tai nạn đã làm 9 người thiệt mạng (trong đó có 3 kĩ sư tàu hỏa), 47 người bị thương (3 trường hợp nguy kịch).

Sau 6 phút xuất phát, tàu cao tốc đã đâm vào đầu tàu đang trên đường chạy thử nghiệm trở về tại ga Marsandiz, sau đó tiếp tục đâm vào cầu vượt dành cho người đi bộ làm cầu sập xuống một số toa tàu.

Nguyên nhân vụ tai nạn được tiến hành điều tra. Tối và đêm trước đó, tuyết đã rơi dày tại Ankara và một số nơi của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chỉ đạo các cơ quan chức trách khẩn trương xử lý vụ việc và ông bày tỏ chia buồn tới gia đình các nạn nhân và gửi lời hỏi thăm tới người bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã liên hệ với các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ để tìm hiểu thông tin, được biết cho đến nay không có thông tìn về công dân Việt Nam nào là nạn nhân của vụ việc trên.

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Anadolu Agency)

VA

(từ Thổ Nhĩ Kỳ)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/chua-co-thong-tin-ve-nguoi-viet-trong-vu-tai-nan-tau-cao-toc-tai-tho-nhi-ky-83493.html