Chưa cưỡng chế công trình sai phạm tại Sóc Sơn (Hà Nội)

Theo kế hoạch, ngày 10/11, các công trình xây dựng vi phạm trong khu vực rừng phòng hộ bị tháo dỡ. Thế nhưng ngày hôm nay (13/11), hoạt động cưỡng chế vẫn chưa được thực hiện.

5 hộ tự nguyện đã tháo dỡ gồm các công trình: 4 nhà ở, 1 nhà bảo vệ và 1 lán tạm. 4 hộ đã gửi đơn kiến nghị gồm bà Nguyễn Thị Tâm, Đào Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Huệ và Nguyễn Hồng Thủy thuộc lô 8, khoảnh 11. Các hộ trên cho rằng phần đất của mình nằm trong dự án JIFPRO – dự án do Nhật Bản tài trợ và không nằm trong đất rừng phòng hộ và đất lâm nghiệp. Trước những thắc mắc của các hộ dân, chính quyền xã Minh Phú đã tiến hành gửi kiến nghị lên các cấp và chờ chỉ đạo tiếp theo. Song song với đó, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền các hộ dân khác tự tháo dỡ phần vi phạm cho đến hết ngày 16/11. Sau đó nếu các hộ không chấp hành sẽ có những hành động cụ thể./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/chua-cuong-che-cong-trinh-sai-pham-tai-soc-son-ha-noi