Chưa đá với Việt Nam, Thái Lan, Indonesia đã gửi chiến thư

Khuôn khổ bảng K vòng loại U23 châu Á sẽ diễn ra ở Việt Nam. Các đội U23 Thái Lan và U23 Indonesia đã gửi đi các thông điệp thách thức.

Đội tuyển U23 Brunei, U23 Thái Lan và U23 Indonesia sẽ có đến Việt Nam để dự vòng loại U23 châu Á trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Không khí hứng khởi đang được các cầu thủ Thái Lan và Indonesia thể hiện rất rõ khi họ mang đến nhiều cầu thủ vừa đứng nhất nhì giải U22 Đông Nam Á vừa qua. Trong khi Việt Nam để thua Indonesia ở vòng bán kết.

Thái Lan sẽ là nước chủ nhà vòng chung kết U23 châu Á 2020, vì thế các "tiểu voi chiến" đã chắc suất chính thức, tâm lý của họ là rất thoải mái khi tham gia vòng loại lần này.

Thái Lan chỉ tập trung vào chiều ngày 18/3 và có 3 buổi tập trước khi sang Việt Nam. Tuy nhiên, tâm lý tự tin của Thái Lan là rất lớn. Trong buổi trả lời truyền thông nước Thái, HLV Alexandre Gama nói:

"Vòng loại U23 châu Á là một giải đấu quan trọng. Mỗi đội tuyển đều mang đến những cầu thủ xuất sắc nhất, và mục tiêu của Thái Lan là chiến thắng. Tôi tôn trọng mọi đội bóng trong bảng đấu, họ là những tập thể tài năng và khát khao. Nhưng chúng tôi đến Hà Nội là để chiến thắng. So với U22 ở Campuchia vừa qua, U23 Thái Lan bây giờ là một tập thể rất khác, rất mạnh, có nhưng cầu thủ vượt trội. Nếu không đứng nhất bảng, người hâm mộ nước nhà sẽ rất thất vọng".

Tuyển U23 Thái Lan tập trung trước khi sang Việt Nam

Tuyển U23 Thái Lan tập trung trước khi sang Việt Nam

Còn tiền đạo Supachai Jaided, ngôi sao sáng nhất của Thái Lan khẳng định: "Tôi rất vui khi được thi đấu tại giải đấu này. Tôi đã làm việc với các đàn anh ở ĐTQG và cố gắng thể hiện những gì tốt nhất với cấp độ lứa tuổi của mình. Hãy nhớ rằng, U23 Thái Lan tới Việt Nam là để chiến thắng".

Ngày 20/3, Thái Lan sẽ kéo quân sang Việt Nam. Trong khi đó, tối ngày 18/3, các tuyển thủ của U23 Indonesia đã có mặt ở sân bay Nội Bài. HLV Indra Sjafri cho biết:

"Các cầu thủ của tôi đang rất hưng phấn sau chiến tích tại U22 Đông Nam Á vừa qua và dư thừa thể lực để thi đấu 2 ngày/trận. Mục tiêu của chúng tôi là chơi tốt, chiến thắng ở Việt Nam để giành vé vào VCK U23 châu Á 2020. Chúng tôi sẽ đánh bại mọi đối thủ vì Indonesia đang tiến bộ rất nhanh".

Trong khi đó, cầu thủ được xem là thần đồng của bóng đá Indonesia Egy Laulana, đang chơi bóng ở Ba Lan nhấn mạnh: "Các đội bóng bảng K đều rất mạnh và khao khát có ngôi đầu bảng. Cả U23 Việt Nam và Thái Lan đều có đội hình chất lượng. Nhưng tất nhiên, Indonesia cũng vậy.

Tôi biết một vài cầu thủ Việt Nam dù tên họ hơi khó đọc. Tôi biết hành trình của họ năm ngoái ở VCK U23 châu Á. Nhưng U22 Indonesia vừa khuất phục U22 Việt Nam ở giải đấu vừa qua. Chúng tôi sẽ tái hiện kết quả đó trong những ngày sắp tới".

Dù người Thái, người Indonesia khẳng định họ còn mạnh hơn cách đây một tháng, và tự tin hơn. Nhưng họ quên mất rằng dẫn dắt U23 Việt Nam đang là ông Park Hang-seo và trong đội hình của U23 lần này vẫn còn các trụ cột đầy tài năng và kinh nghiệm.

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/chua-da-voi-viet-nam-thai-lan-indonesia-da-gui-chien-thu-3376588/