Chưa đầy 30 phút, Việt Nam lập cú đúp huy chương vàng

Dù có lịch thi đấu khá bất lợi nhưng VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh vẫn thi đấu xuất sắc để giành hai huy chương vàng tại nội dung 1500m và 3.000m vượt chướng ngại.

Cô gái “vàng” của điền kinh Việt Nam sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu khá “gắt” chiều nay (9/5), khi phải thi đấu liền hai nội dung tranh Huy chương Vàng chỉ trong vòng vỏn vẹn… 20 phút. Nguyên do là ban tổ chức đã bất ngờ đổi lịch, thông báo nội dung 1.500m nữ sẽ được đẩy lên thi đấu vào lúc 17 giờ 30 phút chiều 9/5, thay vì ngày 11/5 như lịch ban đầu. Trong khi đó Oanh sẽ tham dự nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật lúc 17h50.

Nguyễn Thị Oanh liên tiếp đoạt 2 huy chương vàng cho thể thao Việt Nam trong chưa đầy 30 phút. Ảnh: CTV.

Nguyễn Thị Oanh liên tiếp đoạt 2 huy chương vàng cho thể thao Việt Nam trong chưa đầy 30 phút. Ảnh: CTV.

Đây được xem là thử thách không nhỏ với chân chạy Bắc Giang, bởi thời gian nghỉ quá ngắn sẽ khiến cơ thể vận động viên khó hồi phục hoàn toàn, dễ ảnh hưởng đến thành tích, thậm chí còn có nguy cơ gây chấn thương. Theo tính toán sau khi hoàn thành nội dung thi đầu tiên, Oanh phải ngay lập tức thay quần áo, đeo số BIB nội dung 3.000m chướng ngại vật và phải đến phòng chờ ngay lập tức theo quy định bởi nếu đến muộn giờ, sẽ bị truất quyền thi đấu.

Bất chấp những bất lợi trên, cái tên Nguyễn Thị Oanh một lần nữa rực sáng để giúp điền kinh Việt Nam có liên tiếp hai huy chương vàng. Tại nội dung 1.500m, Oanh cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 16 giây 85, vượt xa người thứ hai Bùi Thị Ngân (4 phút 24 giây 57). VĐV Goh Chui King (Singapore) về ba sau 4 phút 26 giây 33.

Sau đó Oanh tiếp tục thi đấu xuất sắc tại chung kết nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật với với thành tích 10 phút 34,39 giây. Đây là hai huy chương vàng đầu tiên của điền kinh Việt Nam trong ngày 9/5.

Cũng trong chiều 9/5, tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã nhận thất bại 1-2 trước tuyển nữ Philippines. Ở trận đấu cùng lượt, Myanmar thắng 5-1 trước Malaysia. Như vậy cả ba đội Việt Nam, Myanmar và Philippines đều có cùng 6 điểm. So về chỉ số phụ - hiệu số bàn thắng bại - Việt Nam đứng thứ nhất (+4), Myanmar đứng thứ hai (+3), Philippines đứng thứ ba (+1). Như vậy, Việt Nam và Myanmar vào bán kết.

Nguyễn Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/seagames32/chua-day-30-phut-viet-nam-lap-cu-dup-huy-chuong-vang-i692895/