Chưa đầy một tháng, bãi trông xe ở quận Hoàn Kiếm bị xử phạt 5 lần vì thu quá giá

Tính từ Tết Nguyên đán Quý Mão tới nay, dù chưa tới 1 tháng nhưng bãi trông giữ xe của Công ty đầu tư Gia Khánh đã 5 lần bị xử phạt. Điều đáng nói ở đây là, dù được cấp phép để trông xe máy, nhưng nhân viên công ty đã tự ý nhận trông giữ cả ô tô, gây ảnh hưởng tới hành lang giao thông.

Theo tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông-trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp với Công an phường Tràng Tiền kiểm tra bãi trông giữ phương tiện của Công ty đầu tư Gia Khánh tại trước số 22B Hai Bà Trưng, không khó để nhận ra đây là điểm trông giữ trước đó phóng viên An ninh Thủ đô đã phản ánh về việc thu quá giá, quá diện tích.

Thời điểm kiểm tra, bãi trông giữ này được công ty giao cho Nguyễn Thanh Tùng, SN 1992, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng quản lý. Tuy nhiên, ngoài việc trông giữ phương tiện là xe máy theo giấy phép được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp, Tùng còn nhận trông thêm ô tô để ngay dưới lòng đường Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền với giá 25.000 đồng/giờ.

Dù không được cấp phép nhưng nhân viên Công ty đầu tư Gia Khánh đã tự ý chiếm dụng lọng đường để trông giữ xe ô tô

Dù không được cấp phép nhưng nhân viên Công ty đầu tư Gia Khánh đã tự ý chiếm dụng lọng đường để trông giữ xe ô tô

Qua kiểm tra, bãi trông giữ này còn vi phạm trông giữ quá diện tích. Giám đốc Công ty đầu tư Gia Khánh - ông Hà Văn Thành cho biết, công ty giao cho Nguyễn Thanh Tùng trông xe máy, còn việc nhận trông giữ ô tô là do cá nhân Tùng muốn tăng thu nhập cho bản thân.

“Chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra các điểm trông xe của công ty để nếu phát hiện sai phạm sẽ chấn chỉnh ngay. Tuy nhiên, vẫn còn lỏng lẻo nên nhân viên đã lợi dụng để trông giữ thêm, gây ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Qua đợt kiểm tra này, công ty sẽ rút kinh nghiệm và chấn chỉnh”.

Điểm trông giữ xe của Công ty đầu tư Gia Khánh đã 5 lần bị xử phạt về thu quá giá, quá diện tích

Công an phường Tràng Tiền cho biết, từ Tết Nguyên đán Quý mão 2023 tới nay, bãi trông giữ xe mặt phố Hai Bà Trưng của Công ty đầu tư Gia Khánh đã 5 lần bị xử phạt. Về mức giá mà nhân viên công ty thu của người dân là 10.000 đồng, gấp đôi mức giá được Nhà nước quy định.

Giám đốc Công ty đầu tư Gia Khánh thừa nhận những vi phạm

Cũng trong sáng 14-2-2023, Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục kiểm tra bãi trông giữ xe tại vườn hoa 19-8 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tùng Linh. Cũng cùng sai phạm, nhân viên công ty đã tự ý trông giữ thêm phương tiện là ô tô dưới lòng đường.

Điểm trông giữ của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tùng Linh không chỉ vi phạm trông quá diện tích mà còn nhận trông giữ ô tô dù không được cấp phép

Qua đo đạc, lực lượng công an xác định bãi xe trên đã trông giữ quá hơn 20m diện tích được cấp phép, không chỉ vi phạm quy định mà còn mất mỹ quan đô thị. Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Thiếu tá Đỗ Ngọc Lộc - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, thời gian gần đây, nhất là sau Tết Nguyên đán, tình trạng các bãi xe trông giữ vi phạm diễn biến phức tạp.

Lực lượng chức năng đo đạc, xác định bãi xe của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tùng Linh trông giữ quá hơn 20m so với quy định

“Chủ yếu các vi phạm ở đây là thu quá giá, trông giữ quá diện tích so với quy định. Trên cơ sở nắm tình hình, Công an quận Hoàn Kiếm đã triển khai các lực lượng tăng cường công tác tuyên truyền đến các nhà dân, các bãi xe ký cam kết không trông giữ xe trái phép, sai phép, thu đúng mức giá, đảm bảo ANTT và giữ gìn trật tự an toàn giao thông đô thị trên địa bàn quận” - Thiếu tá Đỗ Ngọc Lộc thông tin.

Ngoài ra, Công an quận Hoàn Kiếm cũng tham mưu cho Ban chỉ đạo 197 quận triển khai các văn bản, kế hoạch quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, qua đó bố trí các tổ công tác tuần tra, kiểm soát, mật phục, theo dõi nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp trông giữ xe quá giá, quá diện tích hoặc bãi xe tự phát, tập trung tại khu vực các đình, đền, chùa, khu vui chơi… không để người dân bức xúc.

Theo chỉ huy Công an phường Tràng Tiền, đơn vị đã thường xuyên tuần tra, nhắc nhở đối với các bãi xe, nhưng do lực lượng mỏng, bãi xe được cấp phép ít trong khi nhu cầu của người dân tăng cao, nhất là vào dịp Tết vừa qua hay các ngày cuối tuần, nên chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng, các điểm trông giữ lại tái vi phạm. Đây cũng là một trong những khó khăn của Công an phường trong việc xử lý.

Trung tá Vũ Thế Cường - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm khẳng định, trên tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND quận và Ban Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm, thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an các phường, các lực lượng có liên quan mạnh tay xử lý các điểm trông giữ xe vi phạm, tuyệt đối không để tình trạng “chặt chém” giá, đồng thời sẽ đề xuất biện pháp mạnh hơn để răn đe.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chua-day-mot-thang-bai-trong-xe-o-quan-hoan-kiem-bi-xu-phat-5-lan-vi-thu-qua-gia-post531032.antd