Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự Hà Nam: nổi tiếng với vẻ đẹp thanh bình, điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ dài 30/4 - 1/5

Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự được ví như 'tiên cảnh' ở Hà Nam. Thời gian gần đây, ngôi chùa thu hút hàng ngàn du khách bởi vẻ đẹp thanh tịnh, bình yên.

Đôi nét về chùa Địa Tạng Phi Lai Tự ở Hà Nam

Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự ở đâu trên mảnh đất Hà Nam?

Đia Tạng Phi Lai Tự ngày nay đã được tân kiến tạo

Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự (chùa Đùng) tọa lạc tại thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Địa điểm này nằm cách Hà Nội khoảng 70 km.

Theo tìm hiểu của PV GĐ&XH, dân làng nơi đây kể rằng trước đây nơi đây chỉ là nơi để thờ cúng. Theo đó, thời gian lâu dần làm cho kiến trúc ngôi chùa bị hao mòn, cây dại mọc bủa vây. Chính vì vậy, không gian này đã từng bị lãng quên trong đời sống thường ngày.

Những chi tiết đẹp, lạ mắt trong Địa Tạng Phi Lai Tự

Đến năm 2015, Đại đức Thích Minh Quang đã tiếp nhận, tu tạo, xây dựng. Sau đó, Người đổi tên chùa thành Địa Tạng Phi Lai Tự. Về ý nghĩa, Địa Tạng Phi Lai có nghĩa là Vương Bồ Tát có thể là luôn luôn đến nơi này hoặc cũng có thể là không bao giờ đến đây. Theo đó, nơi nào Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát không về thì nơi đó đã trở thành Phật.

Địa Tạng Phi Lai Tự mang vẻ đẹp cổ kính, bình yên

Từ trong nhìn ra, mái chùa được xếp san sát nhau tạo nên nét đẹp cổ kính, nghiêm trang

Về kết cấu ngôi chùa

Địa Tạng Phi Lai Tự cũng giống như những ngôi chùa khác ở Việt Nam. Kết cấu bao gồm: Tam Bảo, nhà thờ tổ, nơi thờ Đức Ông, đức Thánh hiền; nhà ở, giảng đường, nhà khách, nơi ở của phật tử.

Không gian nơi đây được hiện lên với lối kiến trúc độc đáo

Về cảnh quan trong chùa - nơi du khách và các phật tử tham quan

Vẻ đẹp nơi đây được ví như tiên cảnh bồng lai

Khi bước vào cổng sẽ có một bãi đỗ xe lớn với không gian rộng và bằng phẳng. Đến đây, du khách sẽ gửi xe bên ngoài và đi bộ vào chùa tham quan. Ngôi chùa nằm ở vị trí tách biệt với dân cư sinh sống, xung quanh là cảnh thiên nhiên núi dựa núi, cây xanh bủa vây. Bởi vậy, nơi đây mang vẻ đẹp thanh tịnh, không ồn ào và khá yên tĩnh.

12 vòng tròn vẽ trên sỏi tượng trưng cho nhân duyên con người

Đến đây du khách sẽ bất ngờ vì phần sân dẫn vào chùa đều được trải sỏi trắng tinh. Bên cạnh đó, cách thiết kế ngôi chùa rất cân đối nhưng có nét rất khác biệt, đó lầ nét đẹp riêng của Địa Tạng Phi Lai Tự mà ai ai cũng say đắm.

Hai bên đường được dải sỏi trắng, biểu hiện cho sự thiền định, tinh khiết của con người

Điểm nhấn thứ 2 là 12 vòng tròn vẽ trên sỏi tượng trưng cho nhân duyên con người. Chỉ cần đi đến khu Tỏ đường là bạn sẽ thấy vòng tròn này. Về ý nghĩa, những viên sỏi trắng biểu hiện cho sự thiền định, tinh khiết của con người. Với màu trắng thanh thoát, bất kể ai đến đây cũng cảm nhận được sự thanh khiết, bình an.

Vào khuôn viên là khung cảnh các khu vườn rộng lớn với màu xanh bắt mắt, những khu vườn trái cây, rau rừng... Tất cả vạn vật nơi đây đều được chăm sóc bởi sự ân cần của các sư và người dân.

Đường ra tham quan được thiết kế bằng đá, dưới nước là bèo xanh phủ kín

Hình tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát được bày trí cân đối

Ngoài ra, ở đây có xây một căn phòng riêng rộng khoảng 20m2. Nơi đây để những lương thực, thực phẩm sạch để làm thực phẩm chay. Bên cạnh đó, nơi đây chính là thiên đường cho những ai yêu thích đọc sách. Các bức tường xung quanh được phủ kín sách với số lượng khá lớn.

Địa Tạng Phi Lai Tự mang vẻ đẹp đặc biệt, để lại ấn tượng trong lòng du khách. Không gian nơi đây được hiện lên với lối kiến trúc độc đáo, không khí trong lành, mùi lúa chín thoang thoảng.

Một lần đặt chân đến chùa Địa Tạng Phi Lai Tự ở Hà Nam, mọi phiền muộn lo âu bỗng tan biến hết. Thêm vào đó, chính là cảm giác an nhiên tự tại, lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Hiền Lương

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/chua-dia-tang-phi-lai-tu-ha-nam-diem-den-noi-tieng-voi-ve-dep-thanh-binh-172230411101041185.htm