Chưa đối thoại được với ông Putin, ông Zelensky tuyên bố nóng

Tổng thống Ukraine tuyên bố nước này sẵn sàng trong tình trạng chiến tranh nếu Nga có động thái trước.

Trong một tuyên bố tại Kiev mới đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề cập đến khả năng nổ ra giao tranh với nước láng giềng Nga.

Vừa mở lời đàm phán với Putin, ông Zelensky đã dọa chiến tranh.

Vừa mở lời đàm phán với Putin, ông Zelensky đã dọa chiến tranh.

"Ukraine có muốn chiến tranh không? Không. Chúng ta có sẵn sàng cho chiến tranh không? Chắc chắn là có" - Tổng thống Volodymyr Zelensky nói.

"Nguyên tắc của chúng tôi rất đơn giản: Ukraine không gây chiến trước, nhưng luôn đánh tới người cuối cùng" - Tổng thống Zelensky tuyên bố.

Phát biểu được Zelensky đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông bày tỏ muốn đàm phán hòa bình với Nga để giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông.

Zelensky thúc giục Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình tại Donbass trong lúc giao tranh giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng dân quân thân Nga tiếp tục diễn ra.

"Không thể dùng xe tăng mang lại hòa bình. Tôi sẵn sàng mời ngài đến gặp ở bất cứ chỗ nào thuộc Donbass, nơi giao tranh đang diễn ra" - ông Zelensky nói bằng tiếng Nga.

Trước đó, ông Zelensky, người đắc cử Tổng thống Ukraine vào năm 2019 với lời hứa chấm dứt xung đột, đã cáo buộc Nga vừa tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình, vừa tập trung quân đội ở biên giới gần Ukraine.

"Một số lượng binh lính Nga đáng kể đang tập trung gần biên giới của chúng tôi. Một cách chính thức, Nga gọi đây là cuộc tập trận quân sự. Nhưng theo cách gọi không chính thức thì cả thế giới coi đây là một vụ tống tiền", ông Zelensky lên án Moscow.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm: "Tổng thống Nga Putin từng nói rằng nếu một cuộc chiến là điều không thể tránh khỏi thì nên tấn công phủ đầu. Nhưng mọi nhà lãnh đạo cần hiểu rằng cần làm mọi cách để ngăn chiến tranh nổ ra nếu nó có thể dẫn đến cuộc chiến thực sự và ảnh hưởng tới hàng triệu sinh mạng con người."

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã kêu gọi Liên minh châu Âu xem xét khả năng ngắt kết nối Nga khỏi hệ thống thanh toán SWIFT toàn cầu. Theo ông, biện pháp này có thể trở thành một phần của gói trừng phạt kinh tế mới nếu Nga leo thang tình hình ở miền đông Ukraine.

"Tôi không có thông tin để nói rằng quyết định phát động một chiến dịch quân sự chống lại Ukraine đã được đưa ra. Vì vậy, nó có thể đi theo một trong hai hướng. Và đây là lý do tại sao phản ứng của phương Tây" - ông Kuleba nói.

Căng thẳng giữa Kiev và Moscow đã gia tăng liên quan đến các động thái quân sự gần đây của hai bên gần biên giới, cũng như lệnh hạn chế một phần Biển Đen của Nga.

Ukraine cáo buộc Nga tập trung lực lượng quân sự hùng hậu gần biên giới và bán đảo Crimea, trong khi Moscow khẳng định đây là động thái đề phòng sau khi Kiev tăng quân ở miền đông, vùng kiểm soát của lực lượng ly khai thân Nga. Moscow sau đó tuyên bố cấm tàu quân sự và tàu công vụ nước ngoài qua lại một số khu vực ở Biển Đen từ 24/4 tới hết tháng 10.

Sau khi tuyên bố sẵn sàng chiến đấu với Nga, Văn phòng tổng thống Ukraine thông báo ông ký vào luật cho phép gọi nhập ngũ đối với các quân nhân dự bị mà không cần ban hành lệnh tổng động viên. Được quốc hội bỏ phiếu thông qua cuối tháng 3, luật cho phép quân đội Ukraine tăng quân số trong thời gian ngắn, và được xem là động thái chuẩn bị trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang ở miền đông nước này.

“Luật trên cho phép bổ sung nhân sự nhanh chóng cho tất cả lực lượng vũ trang của Ukraine, từ đó gia tăng năng lực chiến đấu đối phó âm mưu xâm lược của nước ngoài" - thông báo nêu rõ.

Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Ukraine, đại diện của EU hôm 19/4 ước tính số binh lính Nga được triển khai dọc theo biên giới Ukraine là hơn 100.000 người. Ngoại trưởng Ukraine đã thúc giục các nước phương Tây tiếp tục gây sức ép lên Nga bằng một gói trừng phạt kinh tế sâu rộng hơn.

Đại diện cấp cao về đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell ngày 19/4 cho biết hơn 150.000 lính Nga đang tập kết gần biên giới Ukraine và tại Crimea, đồng thời cảnh báo "nguy cơ leo thang căng thẳng rất rõ ràng".

Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết lượng quân nhân Nga ở biên giới chỉ khoảng vài chục nghìn.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/chua-doi-thoai-duoc-voi-ong-putin-ong-zelensky-tuyen-bo-nong-3431043/