Chùa Đống Phúc (TX Quảng Yên) đón bằng công nhận cây di sản Việt Nam

Sáng 2/11, tại chùa Đống Phúc (TX Quảng Yên) đã diễn ra lễ an vị tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chuyển pháp luân và đón bằng công nhận cây di sản Việt Nam đối với cây thị và cây gạo trong khuôn viên chùa. Tham dự buổi lễ có đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, đông đảo đại biểu, nhân dân, phật tử trong và ngoài tỉnh.

Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (ngoài cùng bên phải) trao tặng bằng công nhận cây di sản cho đại diện chùa Đống Phúc.

Tọa lạc tại phường Yên Giang, (TX Quảng Yên), chùa Đống Phúc hiện nay đã lưu giữ được nhiều cây cổ thụ, trong đó có cây thị và cây gạo trong khuôn viên, gắn liền với lịch sử phát triển của chùa. Cây thị có hơn 900 năm tuổi, cao 19m, chu vi thân 5,17m. Cây gạo cũng đạt trên 400 năm tuổi, cao 18m, chu vi thân 5,9m. Trải qua bao thăng trầm, biến cố lịch sử, 2 cây cổ thụ trong khuôn viên nhà chùa vẫn tồn tại cho tới bây giờ.

Sau quá trình khảo sát, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã xét duyệt và kết luận cây thị, cây gạo trong khuôn viên chùa Đống Phúc đạt đầy đủ các tiêu chí và được công nhận là cây di sản.

Tại buổi lễ, đại diện Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công bố và trao tặng quyết định cây di sản cho đại diện chùa Đống Phúc.

Nhân dịp này, chùa Đống Phúc cũng tiến hành lễ an vị tượng Thích Ca Mâu Ni chuyển pháp luân tại chùa, giúp tăng ni, phật tử có thêm nơi cầu quốc thái dân an, cầu mọi điều như ý.

Cây thị có trên 900 năm tuổi, chu vi thân 5,17 m.

Hà Phong

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201911/chua-dong-phuc-tx-quang-yen-don-bang-cong-nhan-cay-di-san-viet-nam-2459566/