Chưa đủ người đến tố cáo địa ốc Alibaba

Tổng số tiền mà các nạn nhân tố cáo địa ốc Alibaba lừa đảo cho tới thời điểm này mới chỉ có 1.800 tỷ, thấp hơn nhiều con số 2.500 tỷ.

Ngày 26/2/2020, theo thông tin từ cơ quan công an TP. HCM cho biết, hiện có 3.312 người đến tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn địa ốc Alibaba với tổng số tiền 1.800 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo số liệu từ cơ quan chức năng thu thập được thì các nhân viên của Tập đoàn địa ốc Alibaba đã bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỷ đồng.

Được biết, vào tháng 9/2019, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ta tại Tập đoàn địa ốc Alibaba (Q. Thủ Đức, TP. HCM).

Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn địa ốc Alibaba đang bị tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lãnh đạo doanh nghiệp này đã lập ra hàng loạt dự án ma tại Đồng Nai, Bình Thuận, TP. HCM để bán cho người dân.

Liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng hiện đã bắt giam 3 anh em ruột Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (31 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lực (21 tuổi, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành - công ty thành viên của Công ty Alibaba) để điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên thu gom nhiều đất nông nghiệp.

Nhóm cầm đầu sau đó giao cho các cá nhân đứng tên rồi tự vẽ ra dự án không có thật để bán cho người dân.

Khi khám xét trụ sở Tập đoàn địa ốc Alibaba, cơ quan chức năng thu được hơn 9 tỷ đồng, 20 thỏi vàng, 3 ôtô cùng 376 thùng tài liệu.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chua-du-nguoi-den-to-cao-dia-oc-alibaba-3397538/