Chưa được cấp phép vẫn cố 'thi chui', cuộc thi người đẹp do Hương Giang tổ chức bị xử phạt thế nào?

Cuộc thi 'Đại sứ Hoàn mỹ - Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023' (Miss International Queen Vietnam) do Hoa hậu Hương Giang đứng ra tổ chức đã diễn ra trót lọt dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Đầu tháng 4 vừa qua, cuộc thi "Đại sứ Hoàn mỹ - Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023" (Miss International Queen Vietnam) đã trót lọt diễn ra xong xuôi với đêm chung kết khép lại tại TP.HCM mặc dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép tổ chức. Sân chơi này do "Hoa hậu chuyển giới quốc tế" Hương Giang đứng ra tổ chức, được giới thiệu là dành cho người chuyển giới (từ nam sang nữ) dưới dạng chương trình truyền hình thực tế. Dàn huấn luyện viên của cuộc thi gồm: Á hậu Mai Ngô, Á hậu Thủy Tiên, Á hậu Quỳnh Châu và người mẫu Bùi Quỳnh Hoa.

Trước khi đêm chung kết diễn ra, buổi gặp gỡ truyền thông với mục đích công bố Top 20 cuộc thi này từng bị Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM "tuýt còi", yêu cầu hủy vào phút chót do không được cấp phép. Thời điểm đó, Hương Giang cùng êkip tổ chức, khách mời, thí sinh dù đã có mặt đầy đủ tại sự kiện nhưng đã phải ra về. Đêm chung kết sau đó được tổ chức tại một phim trường thuộc quận 12, TP.HCM, được "livestream" (tường thuật trực tuyến) trong suốt thời lượng 4 tiếng đồng hồ thông qua các kênh mạng xã hội, thậm chí chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của nhiều gương mặt nổi tiếng như: ca sĩ Văn Mai Hương, siêu mẫu Lan Khuê, Á hậu Hoàng Thùy...

Mặc dù diễn ra công khai và kéo dài nhưng chỉ khi đêm chung kết này khép lại, cơ quan quản lý văn hóa, cụ thể là Sở VH&TT TP.HCM mới biết và vào cuộc, đồng thời phối hợp với các bên liên quan để làm rõ các nội dung vi phạm và xử lý nghiêm ban tổ chức cuộc thi. Liên quan đến việc này, phía Sở Thông tin &Truyền thông TP. HCM cho biết, đơn vị tổ chức cuộc thi có xin cấp phép tổ chức sự kiện này song do nhận thấy hồ sơ chưa đủ thủ tục theo quy định nên Sở chưa cấp phép.

Mới đây, Sở VH&TT TP.HCM cho biết đã chính thức đưa ra quyết định xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi "Đại sứ Hoàn mỹ - Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023". Theo đó, phía cơ quan quản lý văn hóa trên địa bàn TP.HCM cho biết, cuộc thi này là hoạt động thi người đẹp chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Sau khi tiến hành thanh tra, Sở đã tham mưu UBND TP.HCM có quyết định xử phạt đơn vị tổ chức về hành vi vi phạm hành chính với mức 55 triệu đồng, căn cứ theo Nghị định 38/NĐ-CP ngày 29/5/2021 của Chính phủ. Từ sự việc này, Sở VH&TT TP.HCM cũng khuyến cáo cá nhân, tổ chức hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật cần tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, góp phần tạo nên môi trường hoạt động lành mạnh, công bằng, mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cũng theo đại diện Sở VH&TT TP.HCM thì trong năm 2023, Sở đã chấp thuận tổ chức 6 cuộc thi sắc đẹp gồn: “Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế - Miss Charm 2023”, “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam – Miss Grand Việt Nam 2023”, “Hoa hậu Hòa bình quốc tế - Miss Grand International 2023”, “Hoa hậu Quốc gia Việt Nam”, “Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam” và “Hoa hậu Thế giới Việt Nam – Miss World Việt Nam 2023”. Trong đó, cuộc thi “Hoa hậu Thế giới Việt Nam – Miss World Việt Nam 2023” được chấp thuận tổ chức vòng sơ khảo và chung khảo tại địa phương này.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chua-duoc-cap-phep-van-co-thi-chui-cuoc-thi-nguoi-dep-do-huong-giang-to-chuc-bi-xu-phat-the-nao-post540476.antd