Chưa gặp Malaysia, Việt Nam đã 'kịp' ghi kỷ lục trong toàn bộ bảng G

Với 4/5 đội tuyển đến từ ASEAN, bảng G vòng loại World Cup FIFA 2022 đang cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt.

Bảng G vòng loại World Cup FIFA 2022 hứa hẹn đem lại những trải nghiệm cho người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á khi có tới 4 đội bóng ASEAN cùng ở trong một bảng đấu gồm 5 đội tuyển.

Tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu gặp Malaysia vào ngày 10/10 tới đây trên SVĐ Mỹ Đình (ảnh: thethaovanhoa)

Tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu gặp Malaysia vào ngày 10/10 tới đây trên SVĐ Mỹ Đình (ảnh: thethaovanhoa)

Sau những trận đầu tiên, các đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và UAE đều đã đáp ứng được kỳ vọng của khán giả với những màn đụng độ gay cấn và quyết liệt. Đó là cuộc chạm trán giữa hai kỳ phùng địch thủ Việt Nam và Thái Lan – kết thúc với tỷ số hòa; hay bàn thắng phút cuối của Mohamadou Sumareh đem lại trận thắng 3-2 cho Malaysia trước Indonesia ngay tại thủ đô Jakarta. Và không thể bỏ qua thắng lợi 3-0 của Thái Lan trước chính Indonesi trong lượt trận thứ hai.

Những trận đấu trên đã chứng kiến một số tài năng trẻ xuất sắc của bóng đá ASEAN đối đầu với nhau. Tuy nhiên, đội bóng nào mới sở hữu đội hình trẻ tuổi nhất trong vòng đấu loại?

Theo tờ New Straits Times, Việt Nam chính là đội tuyển trẻ nhất trong bảng G với độ tuổi trung bình là 24,8.

Trung vệ CLB Vietel FC Nguyễn Trọng Hoàng, 33 tuổi và tiền đạo CLB Becamex Bình Dương Nguyễn Anh Đức, 33 tuổi – là hai cầu thủ lớn tuổi nhất trong đoàn quân của HLV Park Hang-seo cho trận đối đầu với tuyển Malaysia trên SVĐ Mỹ Đình vào ngày 10/10 tới đây. Hậu vệ đang chơi cho SC Heerenveen Đoàn Văn Hậu là cái tên trẻ nhất của tuyển Việt Nam khi mới 20 tuổi.

Trong khi đó, Thái Lan là đội bóng có tuổi đời trung bình trẻ thứ hai trong bảng G là 25,22 tuổi.

Tròn 17 tuổi trong tháng 10, tiền đạo CLB Buriram United Suphanat Mueanta là cầu thủ trẻ nhất của tuyển Thái; còn cầu thủ lớn tuổi nhất là thủ thành Chatchai Budprom.

Theo sát Thái Lan là Malaysia với độ tuổi trung bình các cầu thủ là 25,57. Thủ môn Farizal Marlias và tiền đạo kỳ cựu Norshahrul Idlan, đều 33 tuổi, là hai gương mặt "già nhất" đội. Ở độ tuổi 22, trung vệ cánh trái của CLB Johor Darul Ta'zim (TDT) Akhyar Rashid là cầu thủ trẻ nhất của tuyển Malaysia.

Với độ tuổi trung bình là 27,13 và 26,04, Indonesia và UAE lần lượt là hai đội tuyển lớn tuổi nhất và nhì bảng G. Trong đó, tiền đạo 38 tuổi Beto Goncalves và thủ thành Wawan Hendrawan, 36 tuổi – là hai gương mặt "lão thành" nhất của cả tuyển Indonesia và 5 đội bóng trong bảng.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/chua-gap-malaysia-viet-nam-da-kip-ghi-ky-luc-trong-toan-bo-bang-g-20191009152824078.htm