Chưa ghi nhận có ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

Đồng Tháp:

ĐTO - Sáng ngày 8/2/2020, sau khi có thông tin về việc cách ly đối với 11 người Trung Quốc đến làm việc tại huyện Lai Vung, chúng tôi đã phỏng vấn bác sĩ chuyên khoa II Dương Ân Hận – Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh về những diễn biến liên quan đến vấn đề này.

Phóng viên: Thưa ông, những ngày qua có các thông tin về việc cách ly đối với 11 người Trung Quốc đến làm việc tại huyện Lai Vung, ông có thể cho biết một số biện pháp khi thực hiện cách ly?

Ông Dương Ân Hận: Vừa rồi chúng tôi có đưa ra một số biện pháp cách ly 11 người dân Trung Quốc đến làm việc ở huyện Lai Vung. Vì những người này đi từ vùng dịch nên chúng tôi phải sử dụng các biện pháp cách ly theo quy định của Chính phủ, ngành Y tế là 14 ngày kể từ khi họ rời khỏi vùng dịch. Do họ đi chung nhóm nhiều người, nhiều lần khách nhau, nên chúng tôi đã chọn người cuối cùng đến huyện Lai Vung. Đây là hình thức cách ly thường cho nên những người này có thể ở tại nhà, không được đến những nơi đông người. Tuy nhiên, những lao động này đang sống ở nhà trọ, nên chúng tôi đã sắp xếp họ về Phòng khám đa khoa khu vực – Trạm y tế Tân Thành cũ (xã Tân Thành, huyện Lai Vung). Trong quá trình cách ly thông thường, chúng tôi sẽ theo dõi thường xuyên, chặt chẽ nên có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh sẽ tiến hành cách ly y tế. Hiện tại có 2 người có biểu hiện ho và đi từ vùng dịch về nên chúng tôi tiến hành cách ly y tế và chuyển về Bệnh viên Đa khoa Sa Đéc để tiếp tục theo dõi. Nếu trường hợp 2 bệnh nhân này có đủ điều kiện để lấy mẫu xét nghiệm, chúng tôi sẽ tiến hành lấy mẫu ngay và gửi về viên Pasteur.

Bác sĩ chuyên khoa II Dương Ân Hận

Bác sĩ chuyên khoa II Dương Ân Hận

Phóng viên: Xin ông cho biết việc kiểm soát tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra tại Đồng Tháp được thực hiện như thế nào? Toàn tỉnh hiện đã có ca nhiễm bệnh hay không?

Ông Dương Ân Hận: Tôi có thể khẳng định, từ ngày xuất hiện dịch bệnh viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) đến nay Đồng Tháp đang kiểm soát tốt dịch bệnh viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra và chưa ghi nhận ca mắc bệnh. Chúng tôi chỉ áp dụng các biện pháp cách ly đối với người đi từ vùng dịch về Đồng Tháp để an toàn cho cộng đồng. Đồng thời bảo vệ sức khỏe của những cá nhân đi về từ vùng dịch, qua đó chăm sóc sức khỏe của họ tốt hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu (áo trắng, bên phải) kiểm tra khu vực cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

Phóng viên: Người dân hiện nay rất quan tâm đến vấn đề phòng, ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra, một số người khá lo lắng, ông có khuyến cáo gì để người dân bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng tốt nhất?

Ông Dương Ân Hận: Hiện nay, các báo đài từ Trung ương đến địa phương đều đã đăng tải những biện pháp phòng ngừa, tính chất nguy hiểm cũng như những triệu chứng của dịch bệnh viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV). Do vậy, chúng tôi khuyến cáo người dân nên hết sức bình tĩnh, không quá hoang mang bởi mầm bệnh vẫn chưa xuất hiện tại tỉnh Đồng Tháp cũng như các tỉnh xung quanh chúng ta. Thay vào đó, người dân cần áp dụng các biện pháp phòng bệnh đã được ngành y tế khuyến cáo như: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; tránh đi đến những nơi đông người hoặc khi cần thiết đến nơi đông người phải đeo khẩu trang. Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở..., cần đến ngay cơ sở y tế thăm khám để được tư vấn về các yếu tố dịch tễ, chuẩn đoán các yếu tố nguy cơ nhiễm bệnh, đồng thời can thiệp kịp thời.

Khi bị ho, hắt hơi, người dân cần dùng khăn giấy hoặc khuỷu tay để che mũi, miệng để những giọt nước bọt bắn ra có thể bám trên người, quần áo, sau đó đem giặt để virus không sống trong môi trường, tránh lây cho những người xung quanh. Ngoài ra, người dân cần ăn uống đúng cách, nghỉ ngơi hợp lý tăng cường sức đề kháng để phòng bệnh nói chung và bệnh viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!.

D.Chinh-C.Phương-P.Lộc (thực hiện)

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/phap-luat/chua-ghi-nhan-co-ca-mac-benh-viem-duong-ho-hap-cap-do-chung-moi-cua-vi-rut-corona-ncov--89297.aspx