Chưa ghi nhận có nạn nhân người Việt trong vụ đâm xe tại Đức

Theo các cơ quan chức năng của Đức, cho đến ngày 9/4, không có thông tin về người Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ đâm xe.

Liên quan đến vụ đâm xe ngày 7/4/2018 ở thành phố Muenster, bang North Rhein-Westfalia, Đức làm 3 người chết và hơn 30 người bị thương, theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin. Theo các cơ quan chức năng của Đức, cho đến ngày 9/4, không có thông tin về người Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ đâm xe.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức tiếp tục theo dõi, giữ liên hệ với các cơ quan chức năng để cập nhật thông tin và có các biện pháp bảo hộ nếu có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Vụ đâm xe xảy ra vào khoảng chiều 7/4 theo giờ địa phương, khi một xe khách loại nhỏ (mini-bus) lao vào đám đông trên quảng trường ở khu phố cổ thuộc trung tâm thành phố Muenster.

Cảnh sát Đức cho biết họ không thấy có dấu hiệu động cơ cực đoan hay chính trị liên quan vụ đâm xe. Trả lời phỏng vấn của các phóng viên, người đứng đầu cảnh sát thành phố, ông Hajo Kuhlisch khẳng định không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có động cơ chính trị trong vụ đâm xe kinh hoàng này. Ông nhấn mạnh hiện các cơ quan chức năng đang tập trung hướng điều tra vào tình trạng sức khỏe tâm thần của hung thủ.

Bước đầu cảnh sát đã thu thập được những ghi chép cho thấy tình trạng sức khỏe tâm thần của đối tượng này ngày càng trầm trọng kể từ năm 2015. Ông Hajo Kuhlisch cho biết cảnh sát cũng đã xác định danh tính của thủ phạm là Jens R, 48 tuổi và đối tượng này cũng đã từng đối mặt với cáo buộc đe dọa, phá hoại tài sản và gian lận trong năm 2015 và 2016. Ngoài ra, tên này cũng từng dùng rìu đe dọa các thành viên trong gia đình hồi năm 2014 và 2015, đồng thời từng thông báo ý định tự sát vào cuối tháng 3 vừa qua.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhiều ý kiến cho rằng đây là hành động tấn công khủng bố do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng thực hiện, trong khi một số phương tiện truyền thông nhận định hung thủ có quan hệ với các tổ chức cực đoan cánh hữu.

An ninh ở Muenstercũng như tại nhiều thành phố khác ở Đức đã được thắt chặt, đề phòng các tình huống xấu.

An Bình

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/chua-ghi-nhan-co-nan-nhan-nguoi-viet-trong-vu-dam-xe-tai-duc/333738.vgp