Chưa hết lùm xùm ly hôn, Brad Pitt lại dính vào vụ kiện mới

Mới đây, quỹ từ thiện 'Make it right' do Brad Pitt sáng lập, điều hành đã bị tố cáo gian lận khi rao bán những ngôi nhà kém chất lượng, thiếu an toàn

Brad Pitt đã sáng lập quỹ từ thiện phi lợi nhuận "Make It Right" từ 2007 với mục đích xây nhà giá rẻ bán cho công dân New Orleans, sau khi nhà cửa bị phá hủy vì siêu bão Katrina.

Từ năm 2007- 2016, quỹ từ thiện của nam tài tử đã đầu tư hơn 26,9 triệu USD để xây dựng 150 ngôi nhà ở khu Lower Ninth của New Orleans sử dụng năng lượng mặt trời với giá chỉ 150.000 USD.

Những ngôi nhà này ngoài giá rẻ còn có tiêu chí thiết kế đặc biệt, màu sắc tươi sáng, thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, hai cư dân ở đây đã đệ đơn kiện lên tòa án dân sự New Orleans với cáo buộc tổ chức từ thiện này đã vi phạm hợp đồng, gian lận khi sử dụng loại gỗ mục, giá rẻ, không đúng quy chuẩn ban đầu.

Dù được xây dựng với kết cấu bắt mắt nhưng nhiều ngôi nhà đã xuống cấp nhanh chóng, thường xuyên gặp vấn đề về đường ống nước, điện, lưu thông không khí,...

Người dân cho rằng Brad Pitt và tổ chức từ thiện biết rõ về tình trạng ngôi nhà trước khi bán nhưng không hề cảnh báo người mua. Đây là hành vi lừa dối vi phạm vào đạo luật bảo hành nhà mới ở bang Louisiana và là cơ sở khởi kiện.

Nam diễn viên và người phát ngôn quỹ từ thiện "Make It Right" vẫn chưa lên tiếng phản hồi về vụ kiện.

Sự việc này sẽ gây bất lợi cho anh khi vướng phải những rắc rối pháp lý liên tiếp trong lúc anh vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly dị với Angelina Jolie.

Mới đây, cặp đôi vừa đạt được thỏa thuận quyền chăm sóc con tạm thời sau tranh cãi lùm xùm về tiền trợ cấp hồi tháng trước.

Sau hơn 10 năm mặn nồng, chuyện ly hôn giữa Angelina Jolie và Brad Pitt ngày càng trở nên gay gắt và gây ra chia rẽ sâu sắc.

CTV Hạnh Lê/VOV.VN
Theo: DM

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/chua-het-lum-xum-ly-hon-brad-pitt-lai-dinh-vao-vu-kien-moi-810548.vov