Chưa hết mùa, Mourinho đã tính chuyện thanh lý cầu thủ M.U

Trước trận tiếp Brighton ở tứ kết Cúp FA, Jose Mourinho đã nói rất nhiều về… 'di sản' mà ông có ở Manchester United (M.U).

HLV Mourinho đã tính đến chuyện chuyển nhượng Reuters

Điều Mourinho muốn nói với những kẻ đang “ném đá” mình sau khi M.U bị loại khỏi Champions League, là ở chỗ: ông phải kế thừa một “Quỷ đỏ” đã đi qua đỉnh cao thời Sir Alex Ferguson, một “Quỷ đỏ” mà thành tích tốt nhất ở Champions League từ mùa 2012/13 chỉ là duy nhất 1 lần dự tứ kết.

Với một M.U như vậy, cần thời gian, công sức và rất nhiều tiền bạc để có thể tái thiết. Và Mourinho cũng nói rằng, vào một ngày nào đó sau khi rời Old Trafford, ông có thể tự hào rằng mình đã và đang xây dựng nền móng cho thành công tương lai nhiều năm tới của “Quỷ đỏ”. Với những De Gea, Bailly, Matic hay Lukaku.

Tất nhiên, không có chuyện M.U sớm chia tay Mourinho như mong muốn của nhiều CĐV quá khích vì nỗi thất vọng bị loại ở Champions League. Mối quan hệ giữa Mourinho và BLĐ “Quỷ đỏ”, đặc biệt là phó chủ tịch Ed Woodward vẫn êm đẹp.

Trừ việc bị loại sớm ở Champions League, so với mùa trước M.U hiện tại có những tiến bộ trông thấy. Họ đang đứng thứ 2 Premier League và hầu như chắc chắn Top 4 chung cuộc (so với hạng 6 kết mùa trước).

Với việc vượt qua Brighton, M.U cũng đã ghi tên mình vào bán kết cúp FA tiếp tục nuôi hi vọng giành một danh hiệu mùa này.

Hoạt động thương mại của M.U vẫn thịnh vượng trong khi việc dự Champions League mùa này cũng giúp “Quỷ đỏ” thu về nhiều chục triệu euro. Niềm tin của ban lãnh đạo M.U đối với Mourinho không hề suy chuyển và HLV người Bồ dĩ nhiên hiểu được cái thế của mình ở Old Trafford.

Matuidi là một trong những mục tiêu của M.U Reuters

Đấy là lí do tại sao, ngay từ thời điểm này, Mourinho đã lên kế hoạch tăng cường nhân sự cho mùa giải tới. Nòng cốt của M.U mùa sau vẫn sẽ dựa trên bộ khung De Gea - Bailly - Pogba - Matic - Sanchez - Lukaku.

Song song với việc vỗ về Pogba và chuẩn bị gia hạn hợp đồng với De Gea, Mourinho cũng đã trình lên Ed Woodward danh sách những cầu thủ mà ông muốn có trong “phiên chợ” hè 2018.

Các mục tiêu chính của Mourinho tập trung chủ yếu ở hàng tiền vệ, với Fred (Shakhtar, gia dự kiến 60 triệu bảng), Blaise Matuidi (Juve, 40 triệu) và Ivan Perisic (Inter, 55 triệu).

Ở chiều ngược lại, có tới 6 cái tên nhiều rất khả năng sẽ bị M.U thanh lý trong kì chuyển nhượng hè này, bao gồm Juan Mata, Luke Shaw, Chris Smalling, Matteo Darmian, Daley Blind và Anthony Martial.

Trong số này, Smalling, Darmian và Blind là những cái tên chắc chắn sẽ rời Old Trafford. Mata nếu chấp nhận giảm lương có thể Mourinho sẽ giữ lại đến hết mùa 2018-2019. Shaw giàu tiềm năng nhưng không chứng tỏ được, sẽ bị bán nếu nhận được giá tốt.

Trường hợp của Martial đặc biệt hơn cả. Mourinho vẫn muốn giữ cầu thủ này nhưng Martial có vẻ không mấy hạnh phúc với hoàn cảnh hiện tại của mình ở Old Trafford. Dù vậy, Martial chính là cầu thủ được giá nhất nếu M.U quyết định bán anh.

Dương Vân

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/chua-het-mua-mourinho-da-tinh-chuyen-thanh-ly-cau-thu-mu-84372.html