Chưa hết tranh cãi về tạo hình cổ trang, cộng đồng mạng chế tơi bời các kiểu tóc trong Diên Hi Công Lược

Kiểu tóc của Ngụy Anh Lạc bị chế giống điện thoại bàn, hoa nhung cài đầu của các phi tử thì bị so với hoa đá.

Cảnh chế tác phục trang và phụ kiện của đoàn làm phim Diên Hi Công Lược

"Diên Hi Công Lược" chắc chắn là siêu phẩm cung đấu đình đám nhất năm nay. Mới đi được gần một nửa quãng đường, những gì gay cấn nhất còn chưa lộ diện mà bộ phim vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Ngày ngày đều có vô số topic được đưa ra bàn tán và mổ xẻ nhiệt tình và một trong số đó là tạo hình nhân vật.

Những món đồ trang sức thịnh hành của phi tử chốn hậu cung tại thời điểm đó như: điểm thúy, thiêu lam,... được ekip sản xuất cất công phục dựng. Chúng được chế tác bởi cỏ thông, hoa nhung, đồ đồng tráng men,... những vật liệu hiếm thấy trong những bộ phim triều đại Minh, Thanh khác. Ekip làm phim đã cất công tìm kiếm các tư liệu không có trong bất kì phim cổ trang nào khác với hi vọng khiến cho những vật dụng đặc trưng của thời Càn Long trở nên phổ biến hơn.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng thì "không tha" cho công sức của các nghệ nhân rồi. Hoa đội đầu của Ô Nhã Thanh Đại - nữ nhân đầu tiên bị Ngụy Anh Lạc ra tay trừng trị khi nhập cung bị so sánh với hoa đá.

Phú Sát hoàng hậu và cung nữ cũng vậy

Nạp Lan Thuần Tuyết và Ngụy Anh Lạc thì bị chê là cài hoa giả 20.000 đồng/cành mua ngoài chợ.

Đến khi trở thành Lệnh phi rồi cũng về với mốt hoa đá

Đến khi bị đày xuống Tân Giả Khố cọ bô, không được cài hoa thì tóc Ngụy Anh Lạc lại bị so sánh với tay cầm điện thoại bàn.

Tạo hình Lạc Thần của Phú Sát Hoàng hậu lại bị so sánh với...lợn bao giờ không?

Còn kiểu tóc lưỡng bả đầu của "Rảnh phi" Na Lạp Thục Thận và nhiều phi thử khác hóa ra cũng chỉ giống thỏ tai dài mà thôi...

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/cong-dong-mang-che-anh-cac-kieu-toc-trong-dien-hi-cong-luoc-n-161556.html