Chùa Hương nêm chật dòng người trong ngày khai hội

Trong ngày nghỉ Tết Nguyên đán cuối cùng, nhiều người đã đổ về Chùa Hương để tham gia trẩy hội Chùa Hương 2019.

Sáng nay 10/2 (mùng 6 tết âm lịch), tại chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) chính thức khai hội thu hút hàng chục nghìn du khách thập phương về đây du xuân, dự lễ khai hội Chùa Hương 2019.

Hàng nghìn người có mặt tại động Hương Tích vào rạng sáng nay 10/2.

Lễ khai hội Chùa Hương được bắt đầu từ sáng ngày 10/2 (tức ngày mùng 6 Tết), nhưng ngay từ sáng sớm, thậm chí nhiều du khách đã đổ về đây từ chiều tối ngày hôm trước (9/2).

Từ hơn 4h sang nay (10/2), lối vào động Hương Tích đã chật kín người. Hàng vạn du khách xếp thành hàng dài và phải mất hàng giờ đồng hồ mới có thể lên, xuống động.

Trong tình cảnh như vậy, nhiều người đã liều mình trèo tường đi theo dốc đứng có nhiều đá nhọn nguy hiểm.

Đường lên động Hương Tích khá khó khăn, nhiều đoạn không có đèn điện nhưng vẫn không ngăn được dòng người mỗi lúc một đông.

Dòng người chen chúc hứng nước tại động Hương Tích.

Theo thông tin từ Ban tổ chức ễ hội chùa Hương cho biết, chỉ trong ba ngày Tết đã có gần 80.000 lượt khách trẩy hội, tăng 5.000 lượt so với cùng kỳ năm ngoái.

Một số hình ảnh phóng viên nghi nhận tại chùa Hương trong ngày đầu khai hội.

Dòng người nêm chặt tại tuyến đường đi vào động Hương Tích.

Nhiều người chen lấn, tạo khung cảnh chen chúc, náo loạn.

Hàng nghìn người có mặt từ đêm trước ngày khai hội.

Nhiều người chen chục hưng nước lộc tại động Hương Tích.

Đoàn người xếp hàng dày đặc du xuân trẩy hội tại chùa Hương.

Văn Đại

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/chua-huong-nem-chat-dong-nguoi-trong-ngay-khai-hoi-d90340.html